Chùa Hòa Phúc tặng 2000 khẩu trang kháng khuẩn cho Cảnh sát giao thông Thủ đô

ANTD.VN - Sáng 9-4, Đại đức Thích Tâm Hòa, trụ trì chùa Hòa Phúc ở thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội đã trao tặng 2000 khẩu trang cùng nhiều nhu yếu phẩm giúp lực lượng CSGT Thủ đô có thêm điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

 Đại đức Thích Tâm Hòa trao tặng 2000 khẩu trang và nhiều nhu yếu phẩm cho CBCS Phòng CSGT để có thêm điều kiện phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra trên thế giới và cả nước, đồng thời nhằm hỗ trợ cho lực lượng CSGT Thủ đô có thêm điều kiện phòng, chống dịch, sáng 9-4, Đại đức Thích Tâm Hòa, Trụ trì chùa Hòa Phúc ở thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội đã trao tặng 2000 khẩu trang cùng nhiều nhu yếu phẩm giúp lực lượng CSGT Thủ đô có thêm điều kiện phòng, chống dịch.

Đây là phần quà mà các tăng ni, phật tử của chùa Hòa Trúc chung tay gửi đến CBCS Phòng CSGT, những người đang ngày đêm cùng lực lượng Quân đội, y tế trên trận tuyến phòng, chống dịch.

Đại đức Thích Tâm Hòa cũng chia sẻ những nỗi vất vả, khó khăn mà lực lượng CSGT Thủ đô nói riêng, CATP Hà Nội nói chung trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; cầu chúc Tam bảo gia hộ sức khỏe, bình an đến toàn thể CBCS, Phòng CSGT cùng gia đình; đồng thời mong muốn đại dịch sớm kết thúc...

Phòng CSGT trân trọng cảm ơn, đón nhận tấm lòng của các tăng, ni, phật tử chùa Hòa Phúc trao tặng

Thay mặt Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng CSGT, CATP Hà Nội, Thượng tá Đinh Thanh Thảo, Phó trưởng Phòng CSGT trân trọng cảm ơn, đón nhận tình cảm của Đại đức Thích Tâm Hòa, Trụ trì chùa Hòa Phúc cùng đông đảo phật tử khắp nơi đã quý mến, dành cho lực lượng CSGT những tình cảm hết sức tốt đẹp.

Cùng với nhu yếu phẩm như bánh kẹo, mỳ tôm được trao tặng, Thượng tá Đinh Thanh Thảo khẳng định: “Đặc biệt với 2000 khẩu trang được Đại đức Thích Tâm Hòa và các tăng ni, phật tử trao tặng, sẽ góp phần rất lớn giúp CBCS của 30 chốt kiểm soát cách ly xã hội ở các cửa ngõ ra vào Thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Cũng theo đại diện Phòng CSGT, mặc dù đã được lãnh đạo các cấp, cơ quan chức năng hết sức quan tâm, tạo điều kiện song nhu cầu về những nhu yếu phẩm, nhất là các thiết bị y tế, vật dụng bảo vệ phòng, chống dịch trang bị cho CBCS vẫn còn rất lớn. Những món quà mà đại diện nhà chùa cũng như tăng ni, phật tử gửi đến tặng Phòng CSGT trong lúc này thật vô cùng ý nghĩa, cần thiết.

Thượng tá Đinh Thanh Thảo cũng gửi lời cảm ơn, kính chúc sức khỏe Đại đức Thích Tâm Hòa cùng các tăng ni, phật tử luôn mạnh khỏe, bình an, lan tỏa phật sự, phật pháp đồng hành cùng dân tộc.