Giải thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2016":

Chủ trương phát triển không gian xanh của thành phố Hà Nội giành giải "Ý tưởng"

ANTD.VN - Tại lễ công bố kết quả và trao giải thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" lần thứ 9 – 2016, giải thưởng “Ý tưởng – Vì Tình yêu Hà Nội” đã được trao cho chủ trương phát triển không gian xanh của TP Hà Nội.

Sáng 9-8 tại Hà Nội, Ban tổ chức giải thưởng “Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội đã tổ chức lễ công bố kết quả và trao giải lần thứ 9 – 2016.

Đây là giải thưởng ý nghĩa nhằm tìm tòi, phát hiện và tôn vinh những tác phẩm, việc làm, ý tưởng được đánh giá là có hàm lượng nghệ thuật và khoa học cao, gắn bó với các mặt của đời sống Hà Nội và thấm đượm tình yêu Hà Nội.

Giải thưởng này được tổ chức định kỳ trong suốt 8 năm vừa qua và duy trì hệ thống gồm 4 giải: 1 giải thưởng Lớn dành cho tác giải gắn bó với Hà Nội bằng cả cuộc đời và sự nghiệp của mình cùng 3 giải còn lại ở các hạng mục - Tác phẩm, Ý tưởng, Việc làm.

Tại lễ công bố kết quả và trao giải lần thứ 9 – 2016, giả thưởng “Ý tưởng – Vì Tình yêu Hà Nội” đã được trao cho chủ trương phát triển không gian xanh của TP Hà Nội, với chương trình 1 triệu cây xanh và kế hoạch trong 5 năm tới xây 25 công viên, trong đó có 5 công viên đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội nhận giải thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2016" ở hạng mục "Ý tưởng - Vì tình yêu Hà Nội". Ảnh: Quang Đức

Theo đánh giá của nhà thơ Bằng Việt – Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội, đại diện Hội đồng giám khảo thì trong năm 2016, nhân dân Thủ đô đã chứng kiến quyết tâm của các cấp chính quyền Hà Nội trong chủ trương và kế hoạch phát triển không gian xanh của thành phố. Chủ trương này của thành phố Hà  Nội cũng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ dư luận.

Trong đó ngoài việc đề ra ý tưởng trồng cây xanh dự kiến trong giai đoạn 2016-2020 thì Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đã chỉ đạo trực tiếp việc xây dựng 25 công viên, bao gồm 5 công viên đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

Ngoài chức năng phủ xanh đô thị, thân thiện với môi trường thì đây cũng sẽ trở thành những điểm đến lý tưởng, thú vị của nhân dân và du khách với đầy đủ các khu vui chơi giải trí áp dụng công nghệ hiện đại. Cũng bởi ý nghĩa sáng tạo và thiết thực này nên chủ trương trên của TP Hà Nội đã được trao giải “Ý tưởng – Vì tình yêu Hà Nội” - một trong các hạng mục quan trọng của giải thưởng “Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội 2016”.

Đại diện các tác giả, tác phẩm, việc làm, ý tưởng được đề cử giải thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2016" 

Có mặt tại lễ trao giải, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thay mặt lãnh đạo thành phố, các cấp chính quyền cùng nhân dân Thủ đô gửi lời cảm ơn tới Ban tổ chức giải thưởng “Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội 2016”, đặc biệt là bà Nguyễn Thị Sính – phu nhân của cố danh họa Bùi Xuân Phái cùng gia đình và Hội đồng giám khảo tham gia chấm chọn giải thưởng năm nay vì đã dành sự động viên ý nghĩa cho chính quyền và nhân dân TP Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chia sẻ chủ trương phát triển 1 triệu cây xanh và xây dựng 25 công viên, trong đó có 5 công viên đạt tiêu chuẩn quốc tế nhằm mục đích xây dựng TP Hà Nội ngày một đẹp lên, giúp người dân được hưởng không gian sống trong lành mà cây xanh đã trở thành tình yêu của mỗi người dân Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, sẽ biến ý tưởng, chủ trương này thành hiện thực, để người dân Thủ đô, nhân dân cả nước cũng như bạn bè quốc tế cùng hưởng không gian xanh đúng như mong muốn của mọi người khi đến Hà Nội, xứng đáng với giải thưởng mang tên cố danh họa Bùi Xuân Phái.

Cùng được đề cử ở hạng mục giải “Ý tưởng – Vì tình yêu Hà Nội” còn có ý tưởng đặt tượng bán thân cố nhạc sĩ Văn Cao tại vườn hoa Cổ Tân của nhà sử học Dương Trung Quốc và ý tưởng phố sách Hà Nội của Sở Thông tin & Truyền thông Hà Nội cùng một số đơn vị xuất bản ở Thủ đô.

Đặc biệt, giải thưởng Lớn “Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội 2016” đã được trao cho NSNA Lê Vượng – người cần mẫn “gom” vẻ đẹp bình dị của Hà Nội vào những bức ảnh nghệ thuật vô giá. NSNA Lê Vượng năm nay đã bước sang tuổi 98  và từng được Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật quốc tế (FIAP) trao tước hiệu A – FIAP.

Bên cạnh đó ông cũng được tôn vinh ở nhiều giải thưởng nhiếp ảnh trong nước và quốc tế như: giải thưởng Bifota (Đức) trao cho tác phẩm “Đôi bàn tay khéo” (1967), giải Nhì triển lãm ảnh tại Liên Xô (1972) với tác phẩm “Nghệ nhân Song Hỷ thêu tranh”….

Dù tuổi đã cao nhưng khi nhận giải thưởng ý nghĩa này từ Ban tổ chức, NSND Lê Vượng cho biết ông vẫn mong mỏi chừng nào còn sức khỏe, ông còn cầm máy ảnh đi nữa để chụp và ghi lại những cảnh đẹp về con người, đất nước Việt Nam.

"Ông Tây móc cống" James Joseph Kendall và nhóm Keep Hanoi nhận giải "Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội" 

Cũng tại lễ công bố kết quả và trao giải thưởng “Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội 2016”, dựa trên đánh giá và sự chấm chọn của Hội đồng giám khảo, Ban tổ chức đã chọn và trao giải “Việc làm – Vì tình yêu Hà Nội” dành cho ông James Joseph Kendall và nhóm Keep Hanoi Clean (Giữ sạch Hà Nội) vì những đóng góp tích cực cho việc bảo vệ môi trường Hà Nội.

    Đại diện ca sĩ - nhạc sĩ Pháp La Grande Sophie nhận giải "Tác phẩm - Vì tình yêu Hà Nội" 

Hạng mục giải thưởng “Tác phẩm – Vì tình yêu Hà Nội” được trao cùng lúc cho 2 tác phẩm gồm: cuốn sách “Tranh dân gian Hàng Trống – Hà Nội” của nhà nghiên cứu mỹ thuật Phan Ngọc Khuê và bài hát “Hà Nội” của ca sĩ – nhạc sĩ người Pháp La Grande Sophie. 

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Phan Ngọc Khuê cũng nhận giải " Tác phẩm - Vì tình yêu Hà Nội"

Giải thưởng “Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội” do báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) cùng quỹ Bùi Xuân Phái và gia đình cố danh họa Bùi Xuân Phái tổ chức từ tháng 8 năm 2008 nhân kỷ niệm 85 năm ngày sinh của ông.