Chủ trương đúng, cần có cách làm tốt

ANTĐ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc tại quận Nam Từ Liêm sáng 20-3. 

Lấy ví dụ về việc thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố gây nhiều luồng dư luận trái chiều trong những ngày gần đây, đồng chí Phạm Quang Nghị cho rằng: “Chủ trương thay thế cây xanh là đúng đắn, với mong muốn xây dựng Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh và hiện đại. Đây là một trong những tiêu chí của quy hoạch Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

Thành phố mong muốn được làm đẹp hơn, đồng bộ hơn từ quy hoạch kiến trúc, vỉa hè, đến các cột đèn, cây xanh. Nhưng do cách thực hiện đôi khi còn nóng vội nên chưa được sự đồng tình của dư luận. “Chẳng hạn, cây xà cừ không phải cây đường phố, nhưng có những tuyến phố trồng toàn xà cừ, có tuổi thọ vài chục năm nên cần thay thế. Tuy nhiên, thay thế không có nghĩa là loại bỏ hết và những cây thay thế về sau thì không trồng xà cừ nữa” - đồng chí Phạm Quang Nghị nói.

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, nhiều tuyến phố của Hà Nội hiện chưa được đẹp do có đến 5-7 loại cây xanh khác nhau. Chủ trương thay thế cây nhằm để mỗi tuyến phố chỉ có 1-2 loại cây. “Tuy nhiên, việc thay thế phải làm từng bước, có lộ trình cụ thể, không thể cùng lúc loại bỏ hàng loạt để trồng một loại. Thậm chí, có tuyến phố phải chấp nhận 3-4 loại cây, thay thế dần dần” - đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh. Do vậy, thành phố đã quyết định tạm dừng thay thế cây xanh và sẽ cân nhắc phương án, cách làm bài bản, hợp lý, giúp thành phố xanh- sạch- đẹp hơn.