Chú trọng đưa lý luận khoa học vào thực tiễn phòng chống tội phạm

ANTĐ - Chiều nay (16-6), Đoàn công tác của Viện Chiến lược Khoa học Bộ Công an đã đến khảo sát công tác lý luận tại CATP Hà Nội. Đón tiếp Trung tướng Trần Minh Thư, Ủy viên thường trực Hội đồng lý luận Bộ Công an, Viện trưởng Viện Chiến lược Khoa học Bộ Công an và các thành viên trong đoàn công tác có Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; Thiếu tướng, PGS. TS Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng các thành viên trong Hội đồng lý luận CATP Hà Nội.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng, PGS.TS Bạch Thành Định nêu rõ: Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết các chuyên đề nghiệp vụ và ứng dụng kết quả vào thực tiễn công tác chiến đấu luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đặt biệt quan tâm, chỉ đạo các đơn vị thuộc CATP thực hiện nghiêm túc.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc

Từ năm 2012 đến nay, CATP Hà Nội đã giao cho các đơn vị đăng ký với Bộ Công an triển khai thực hiện 7 đề tài khoa học trong đó có 2 đề tài cấp Bộ; đồng thời cung cấp số liệu, tài liệu phục vụ nghiên cứu hàng chục luận văn đào tạo sau đại học, nghiên cứu sinh, xây dựng giáo trình giảng dậy...

Trong công tác tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm, viết báo cáo khoa học, CATP Hà Nội đã tổ chức tổng kết và xây dựng báo cáo Tổng kết 30 năm đổi mới (1986 - 2016) những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác Công an; báo cáo tổng kết 30 năm đổi mới công tác tham mưu, xây dựng lực lượng từ đó đánh giá kết quả, rút ra các bài học kinh nghiệm trong thực tiễn đấu tranh.

Trung tướng Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện Chiến lược Khoa học Bộ Công an biểu dương, đánh giá cao CATP Hà Nội về công tác nghiên cứu lý luận, khoa học

Nhiều cuộc tọa đàm với nhiều chủ đề khác nhau đã được CATP phối hợp với các đơn vị tổ chức, rút ra những bài học kinh nghiệm, phát huy, vận dụng trong bối cảnh phát triển và hội nhập quốc tế cũng như phổ biến những kinh nghiệm hay của CATP Hà Nội trên phạm vi cả nước.

Cùng với việc nêu bật các thành tích nổi bật của CATP Hà Nội trong công tác nghiên cứu lý luận, Thiếu tướng Bạch Thành Định cũng chỉ ra những tồn tại và nguyên nhân đồng thời đề xuất các biện pháp giải quyết nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học.

Một số định hướng công tác lý luận của CATP Hà Nội trong thời gian tới liên quan đến các lĩnh vực khoa học, nghiệp vụ cũng được Phó Giám đốc CATP nêu ra trong buổi khảo sát, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, góp ý, giúp đỡ của Viện Chiến lược Khoa học Bộ Công an cũng như các thành viên trong đoàn khảo sát nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, đa dạng của công tác lý luận CAND.

Thiếu tướng Bạch Thành Định báo cáo với đoàn kiểm tra khảo sát về công tác lý luận của CATP Hà Nội

Sau khi lắng nghe những ý kiến tham luận của các thành viên trong Hội đồng lý luận CATP Hà Nội, Trung tướng Trần Minh Thư đánh giá cao công tác chuẩn bị, những kết quả tổng kết các chuyên đề, chuyên án của CATP Hà Nội, từ đó đúc rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn.

Đặc biệt, Trung tướng Trần Minh Thư biểu dương CATP Hà Nội đã luôn coi trọng việc nâng cao lý luận, đưa những kết quả nghiên cứu áp dụng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo giúp đảm bảo tuyệt đối ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô. Với địa bàn Thủ đô mang tính chất đặc thù, mảnh đất màu mỡ cho việc nghiên cứu khoa học, Trung tướng Trần Minh Thư tin tưởng trong thời gian tới, Hội đồng lý luận khoa học của CATP Hà Nội sẽ hoạt động hiệu quả, tích cực, có nhiều công trình nghiên cứu khoa học nổi bật...

Các thành viên trong Hội đồng lý luận CATP Hà Nội tham gia đóng góp ý kiến

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trân trọng cảm ơn Trung tướng Trần Minh Thư và đoàn công tác đã đến khảo sát, làm việc với CATP Hà Nội về công tác lý luận, nghiên cứu khoa học. Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh, công tác lý luận, nghiên cứu khoa học luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đặc biệt coi trọng.

Ngày 13-5 vừa qua, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã họp, thành lập Hội đồng lý luận CATP, đồng thời giao cho các đơn vị chức năng nghiên cứu xây dựng dự thảo quy chế hoạt động. Thành viên trong Hội đồng gồm những đồng chí có học hàm, học vị, có kinh nghiệm, khả năng nghiên cứu lý luận, khoa học, tổng kết thực tiễn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Vụ, Cục, Học viện nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng lý luận CATP Hà Nội.