Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “Hy vọng U23 Việt Nam sẽ có bứt phá ngoạn mục”

ANTĐ - Người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thừa nhận mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt trong năm nay là vào chung kết kỳ Đại hội được tổ chức ở Singapore, đồng thời nỗ lực tối đa để giành tấm HCV đầu tiên.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “Hy vọng U23 Việt Nam sẽ có bứt phá ngoạn mục” ảnh 1Lứa cầu thủ này mang theo niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam trong năm nay

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ngắn ngày nhưng ấm áp và đầy ý nghĩa bên gia đình, các tuyển thủ Việt Nam lại đang rục rịch trở lại tập luyện với những mục tiêu lớn trong năm Ất Mùi 2015. Một trong những đích nhắm quan trọng nhất trong năm nay chính là SEA Games 28, lần đầu tiên được tổ chức vào mùa hè (tháng 6 tới) ở Singapore. Cũng như tất cả những lần tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á trước đây, bóng đá luôn là môn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ nhiều nhất. Việc chưa từng giành HCV SEA Games càng khiến cho sự háo hức và hồi hộp được đẩy lên cao độ, khi kỳ Đại hội này chỉ còn hơn 3 tháng nữa là chính thức khởi tranh. Và người hâm mộ bóng đá Việt Nam hơn lúc nào hết càng có lý do để tin tưởng, kỳ vọng vào SEA Games này, bởi lứa cầu thủ tài năng U19 của năm ngoái sẽ là nòng cốt trong chiến dịch chinh phục của HLV Toshiya Miura.

Vốn chưa từng đặt ra những mục tiêu cụ thể nào, ví dụ như tấm HCV, vì sợ nó có thể trở thành gánh nặng cho ĐT U23, năm nay, Tổng cục TDTT tiếp tục “chỉ” đặt mục tiêu lọt vào chung kết cho HLV Miura và các học trò. Trong khi đó, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng thừa nhận mục tiêu mà Liên đoàn giao cho ĐT U23 là vào chung kết và phải phấn đấu hết sức mình để giành tấm HCV sau 50 năm chờ đợi. “Tôi nghĩ SEA Games năm nào cũng có những khó khăn và thách thức nhất định. Dù vậy, với sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam trong năm qua, đặc biệt là lứa U19, chúng ta có quyền kỳ vọng vào một cú bứt phá ngoạn mục ở SEA Games tới. Tất nhiên, chúng ta tiến bộ thì các quốc gia khác cũng tiến bộ. Nhưng chúng ta phải đặt niềm tin vào HLV Miura cũng như các cầu thủ của ông. Tôi nghĩ Liên đoàn đã và đang tin đúng người vì ông Miura ngày càng cho thấy ông là người phù hợp với bóng đá Việt Nam. Trong khi đó, kinh nghiệm của những cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đang được tích lũy qua từng ngày. Họ đủ tài năng để trở thành chỗ dựa cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam, tôi tin như vậy”, ông Lê Hùng Dũng nói.

“Bầu” Đức tin Việt Nam sẽ giành HCV SEA Games 28

“Với 8 năm được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp ở Học viện HAGL Arsenal JMG, cùng với những ấn tượng lớn trong năm 2014 vừa qua, tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào những cầu thủ con cưng của mình trong năm Ất Mùi 2015. Tụi nhỏ đang trưởng thành từng ngày ở V-League, sau những cú ngã cần thiết. Tôi tin rằng những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đủ tài năng để mang về tấm HCV SEA Games 28 cho bóng đá Việt Nam”.