Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung: Tinh gọn bộ máy, giải quyết triệt để vấn đề dân sinh bức xúc

ANTĐ -  Sáng 9-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng 4 người ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại đơn vị bầu cử số 2 TP Hà Nội đã tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử tại quận Hoàn Kiếm.

Toàn cảnh hội nghị

5 người ứng cử HĐND TP nhiệm kỳ 2016 – 2021 được phân công ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 TP Hà Nội gồm: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND TP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn; Trưởng phòng công tác HĐND, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội Nguyễn Quang Thắng; Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hoàn Kiếm Trịnh Thị Minh Phương; Giáo viên trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm Nguyễn Thị Hải Yến. Đơn vị bầu cử số 2 được bầu 3 đại biểu HĐND TP.

300 cử tri đại diện cử tri quận Hoàn Kiếm đã nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên và chương trình hành động cá nhân do ứng cử viên trình bày. 5 người ứng cử đều cam kết sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri, dành nhiều thời gian đi thực tế nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, tăng cường giám sát các vấn đề người dân quan tâm như trật tự đô thị; vệ sinh môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, y tế; tập trung nguồn lực phát triển giáo dục...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung với đại diện cử tri quận Hoàn Kiếm tại hội nghị

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cùng các ứng cử viên bày tỏ vinh dự, trách nhiệm khi được Ủy ban Bầu cử TP giới thiệu về ứng cử tại quận Hoàn Kiếm, là quận trung tâm, có vị trí chiến lược quan trọng của Thủ đô và cả nước, là trung tâm hành chính, chính trị, văn hoá, dịch vụ, thương mại, du lịch của Thủ đô, gắn liền với lịch sử, truyền thống văn hoá Thăng Long – Hà Nội...

Trình bày chương trình hành động của mình, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, sẽ chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác của UBND TP với 3 trọng tâm: huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế Thủ đô, phát triển bền vững, khắc phục được những hạn chế tồn tại trong thời gian vừa qua; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính TP, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, trong sạch, vững mạnh, gần dân, lắng nghe ý kiến người dân, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, sách nhiễu trong bộ máy hành chính; tăng cường tham mưu chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh... 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng cam kết sẽ quan tâm xây dựng các cơ chế, chính sách, cũng như chỉ đạo thực hiện giải pháp để phát triển kinh tế Thủ đô bền vững gắn với bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị để quận Hoàn Kiếm thực sự là đầu tàu về kinh tế của thành phố cũng như quan tâm hơn nữa đến đời sống cán bộ ở cơ sở; các gia đình chính sách, người có công...

Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hoàn Kiếm Trịnh Thị Minh Phương nhấn mạnh sẽ thúc đẩy công tác bình đẳng giới trong giáo dục đào tạo việc làm, sức khoẻ, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em... Ứng cử viên Nguyễn Quang Thắng, Trưởng phòng công tác HĐND, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội quan tâm đến việc phát triển kinh tế nhanh và bền vững, lấy kinh tế trí thức làm nòng cốt; giám sát, kiểm tra kiến nghị xử lý kịp thời sai phạm trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, vệ sinh an toàn thực phẩm... Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn cam kết nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác quản lý đô thị; có phương pháp quản lý đô thị hiệu quả tại khu vực trung tâm; thực hiện đề án giãn dân phố cổ và phố cũ; nâng cao hiệu quả các dự án cải tạo các chung cư cũ...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị 

Sau khi lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, ý kiến của các cử tri đều bày tỏ sự tin tưởng; đề nghị các ứng cử viên phát huy phẩm chất, sự nhạy bén, có quyết sách  thấu tình đạt lý giải quyết được những tồn tại trong quản lý đô thị ở khu phố cổ, vấn đề an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường... Đánh giá các chương trình hành động của các ứng cử viên đều khá cụ thể, có tâm, có tầm, cử tri đề nghị các ứng cử viên quan tâm, giải quyết hiệu quả các vấn đề dân sinh bức xúc.

Cử tri Phạm Đăng Cương (phường Chương Dương) nói: “Chúng tôi mong muốn các ứng cử viên thực hiện đúng chương trình hành động của mình dù có trúng cử ĐB HĐND TP hay không. Ở cương vị của mình, các ứng cử viên cần nỗ lực hết sức mình để xây dựng Thủ đô xứng tầm, ngày càng văn minh, hiện đại, xanh – sạch – đẹp”.

Trả lời các vấn đề cử tri quan tâm, thay mặt 5 ứng cử viên, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của cử tri. Trao đổi thêm với cử tri, Chủ tịch UBND TP cho biết, 4 tháng qua, Hà Nội đã thu hút đầu tư nước ngoài xấp xỉ 900 triệu USD (gần bằng cả năm 2015). Sắp tới, TP sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, phấn đấu xây dựng Hà Nội là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và hướng tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao...

Để nâng cao hiệu quả bộ máy, TP đã và đang xắp xếp lại chức năng nhiệm vụ Văn phòng UBND TP và các sở, ngành trên tinh thần thu gọn đầu mối, rõ chức năng nhiệm vụ để bộ máy hoạt động hiệu quả hơn nữa. Việc ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính đã được thí điểm tại 2 quận Nam Từ liêm và Long Biên và sẽ được nhân rộng ra các quận, huyện còn lại. “Đặc biệt TP đang yêu cầu các sở ngành nỗ lực tối đa để đẩy nhanh việc cấp sổ đỏ cho người dân trên toàn TP”, Chủ tịch UBND TP cho biết.

Cử tri kỳ vọng các ứng cử viên sẽ hoàn thành đúng chương trình hành động của mình

Chủ tịch UBND TP cũng thông tin thêm, lãnh đạo TP đã lựa chọn một số việc trọng tâm như dự án Trung tâm kỹ thuật cao ở Bệnh viện Xanh Pôn để tập trung đầu tư. Trung tâm này khi đi vào hoạt động cuối năm 2016 sẽ giúp đảm bảo chăm sóc sức khoẻ nhân dân tốt  hơn hiện nay. TP cũng đang rà soát các dự án đầu tư, theo hướng  có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải...

Trong lĩnh vực trật tự văn minh đô thị, Chủ tịch UBND TP cho biết, TP đã chọn những việc quan trọng để triển khai như: cắt tỉa, trồng mới, cải tạo cây xanh; hạ ngầm toàn bộ cáp  điện và viễn thông; vệ sinh môi trường, cơ giới hoá, nâng cao năng suất, hiệu quả công tác thu gom xử lý rác thải thải; Chỉnh trang lại công tác chiếu sáng theo hình thức tư nhân hoá;  đặc biệt, sẽ quyết liệt cải tạo, chỉnh trang mặt tiền các tuyến phố, bỏ mái che, mái vẩy... Chủ tịch UBND TP mong muốn cử tri đồng tình ủng hộ, để bộ mặt đô thị của Thủ đô có chuyển biến rõ rệt.

“Đó là những chương trình cụ thể mà TP đã, đang và sẽ làm để đưa bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân”, Chủ tịch UBND TP khẳng định.