Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhắc nhở quận Đống Đa làm tốt trật tự đô thị từ việc nhỏ

ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu quận Đông Đa cần xây dựng nếp sống văn minh, trật tự đô thị tốt hơn nữa mà cụ thể cần làm tốt ngay từ việc giữ gìn trật tự lòng đường, kiểm soát hàng rong, hộ kinh doanh mặt phố...

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc

Chiều 31-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi làm việc với Quận ủy Đống Đa về các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Quận ủy Đống Đa Hà Minh Hải cho biết, kinh tế - xã hội của quận thời gian qua tăng trưởng khá và tiến bộ. Tổng thu ngân sách nhà nước của quận từ đầu năm đến nay đạt hơn 10.000 tỷ đồng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cũng như hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm chỉ đạo...

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, từ đầu năm 2019 quận Đống Đa đã triển khai đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị của Trung ương và thành phố, bám sát nhiệm vụ của UBND thành phố trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, về cơ bản có thể đạt 11/11 chỉ tiêu của quận; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đã tập trung giải quyết các điểm nóng.

Chủ tịch UBND thành phố cũng ghi nhận việc quận duy trì được công tác thu ngân sách, chi cho xây dựng cơ bản trong bối cảnh toàn thành phố có nhiều khó khăn...

Chủ tịch UBND TP yêu cầu, trong thời gian tới, quận Đống Đa cần tiếp tục quan tâm đến việc xây dựng, hoàn thiện các trường chuẩn quốc gia, tập trung theo hướng nâng cấp, mở rộng.

Quận cần quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là vụ việc tồn đọng, trong đó người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải trực tiếp chỉ đạo, vào cuộc.

Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đánh giá cao kết quả của quận, Chủ tịch UBND TP vẫn lưu ý Đống Đa cần phát huy hơn nữa.

Đáng chú, ý, Chủ tịch UBND TP nêu vấn đề, ở quận cần xây dựng nếp sống văn minh, trật tự đô thị tốt hơn nữa và cần làm tốt ngay từ việc giữ gìn trật tự lòng đường, kiểm soát hàng rong, hộ kinh doanh mặt phố.

Quận cũng cần tiếp thu ý kiến của cơ quan Thanh tra, tập trung giải quyết các vấn đề, vụ việc còn tồn đọng.

Về công tác cán bộ, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu quận Đống Đa cần rà soát, tăng cường bồi dưỡng, đào tạo, song phải chú trọng đổi mới phương pháp, đi vào thực chất, chú trọng hiệu quả.

Trong công tác xóa đói, giảm nghèo, quận phải rà soát, huy động mọi nguồn lực ngăn chặn tái nghèo. Về công tác môi trường, quận cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, hộ kinh doanh không sử dụng than tổ ong...

Về trật tự xây dựng, quận Đống Đa phải kiểm soát tốt, gắn với việc liên thông với việc cấp phép xây dựng, đổ thải trong xây dựng. Quận cần cố gắng xây dựng kế hoạch phù hợp trong cải tạo, thi công các công trình đô thị công cộng, không để ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân, giao thông của thành phố.

Về việc chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, quận Đống Đa cần bám sát các chủ trương của Trung ương và Thành phố. Về việc sắp xếp lại tổ chức ở cơ sở theo Đề án 21 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội", Chủ tịch UBND thành phố lưu ý quận Đống Đa cần chú trọng việc đánh giá tác động về quản lý hành chính. 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cũng ghi nhận những kiến nghị của quận về một số mặt còn vướng mắc.

Về công tác giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị quận cần bám sát các quy định của pháp luật, chính sách chung, áp dụng trên cơ sở thực tiễn của địa phương.

Về việc sử dụng đất đai để phục vụ một số công trình văn hóa - xã hội trên địa bàn, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị quận kiểm tra, rà soát lại xuất xứ, nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, cùng Sở Tài nguyên - Môi trường, các cơ quan của Trung ương, thành phố có liên quan để xử lý.