Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

ANTĐ - Chiều nay 1-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trân trọng đón tiếp bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trân trọng đón tiếp bà Victoria Kwakwa,

Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam 

Vui mừng đón tiếp bà Victoria Kwakwa, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định Việt Nam nói chung, TP Hà Nội nói riêng đánh giá cao và cảm ơn sự đồng hành, hợp tác tốt đẹp của Ngân hàng Thế giới (WB) trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong công cuộc chống đói nghèo, phát triển bền vững; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của WB, nhất là hỗ trợ nguồn lực, tư vấn chính sách, trợ giúp kỹ thuật trong quá trình thực hiện thành công các mục tiêu phát triển, đặc biệt là các dự án giao thông trọng điểm của TP trong thời gian tới.

Cảm ơn tình cảm của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, bà Victoria Kwakwa cho biết, hiện tại WB đang tài trợ cho 11 dự án ở các tỉnh thành tại Việt Nam với tổng giá trị lên tới gần 250 triệu USD. Xác định giao thông đô thị là ưu tiên quan trọng của thành phố Hà Nội, bà Kwakwa khẳng định, WB không những sẽ cam kết tài trợ nguồn lực mà còn hỗ trợ về kỹ thuật và kinh nghiệm quốc tế. 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam ảnh 2Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tặng Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
  chiếc bình gốm cổ truyền Bát Tràng


Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ hiệu quả của WB với các dự án tại Hà Nội trong thời gian qua. Khẳng định trong thời gian tới các dự án mà WB tài trợ tại Hà Nội sẽ được thực hiện đúng tiến độ, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết sẽ làm việc riêng với các ban quản lý dự án để tháo gỡ khó khăn những vấn đề liên quan đến kỹ thuật. Riêng với dự án đường vành đai 2, đồng chí Nguyễn Đức Chung cho biết, đã có buổi họp với ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ và thực hiện thông xe kỹ thuật trước 30-1 vừa qua. TP.Hà Nội cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng quyết tâm hoàn thành sớm dự án đường vành đai 2 trước tháng 5-2016. Đối với dự án xe buýt nhanh được WB tài trợ, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhấn mạnh, những vấn đề liên quan sẽ được giải quyết dứt điểm trong năm 2016.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung thông tin thêm, TP xác định trọng tâm là giải quyết vấn đề về giao thông. Trong đó, mục tiêu quan trọng trong giai đoạn từ năm 2016-2020 là dự án giao thông nối liền hai phía Đông - Tây TP, kéo dài từ Nội Bài đến Kim Mã. Để thực hiện nhanh chóng, đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án trên, Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn.

"Lãnh đạo TP luôn mong muốn WB tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Hà Nội. Đặc biệt là trong vấn đề phát triển hệ thống giao thông công cộng, phục vụ mục tiêu phát triển lâu dài, bền vững của TP", Chủ tịch UBND TP.Hà Nội bày tỏ.