Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nói về vụ nổ lớn tại Formosa tối 30-5

ANTD.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh cho biết, tỉnh rất quan tâm tới vụ nổ tại Formosa tối 30-5, tuy nhiên phải điều tra thật kỹ mới trả lời được đây là vụ nổ thông thường hay có nguyên nhân gì khác.

Bên hành lang Quốc hội sáng 31-5, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh cho biết, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh rất quan tâm đến vụ nổ tại Formosa.

"Ngay từ tối 30-5, lãnh đạo tỉnh và Bộ Tài nguyên Môi trường đã khẩn cấp vào Kỳ Anh để giám sát, đánh giá nguyên nhân sự cố tại Formosa. Theo báo cáo ban đầu thì đây là nổ thiết bị lọc bụi lò vôi. Lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chuyên môn của tỉnh, Bộ Tài nguyên Môi trường và các nhà khoa học đã và đang đánh giá nguyên nhân sự cố", Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh thông tin.

Ông Đặng Quốc Khánh nêu quan điểm rằng phải điều tra, tìm hiểu thật kỹ mới có thể trả lời được đây là vụ nổ thông thường hay có nguyên nhân gì.

Cột khói bốc cao từ hiện trường vụ nổ

Vụ nổ xảy ra tại lò cao số 1, một ngày sau khi Formosa cho vận hành thử hạng mục này. 

"Trong quá trình vận hành nhà máy, chúng tôi luôn yêu cầu Formosa phải hết sức cẩn trọng, đặt an toàn lên hàng đầu", Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh nói.

Trước đó lúc 21h ngày 30-5, một tiếng nổ lớn phát ra từ Nhà máy Formosa rất lớn, khói bốc lên nghi ngút từ khu lò cao số 1 vừa được vận hành chạy thử tối 29-5, nhiều công nhân làm việc gần khu vực này hoảng sợ.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh sáng nay cho biết không có thương vong nào sau sự cố, mọi hoạt động tại khu vực này vẫn bình thường, phía Formosa đang xác minh lỗi của thiết bị, kiểm soát các thông số kỹ thuật.