Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà các bệnh nhi ung thư nghèo

ANTD.VN - Đến Bệnh viện Nhi Trung ương thăm, tặng quà các bệnh nhi ung thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ, bà rất xúc động bởi trong khi các cháu thiếu nhi cả nước đang háo hức chờ đón Tết thì còn nhiều bệnh nhi đang phải chống chọi từng ngày, từng giờ với bệnh hiểm nghèo…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà bệnh nhi ung thư

Chiều tối qua, 22-1, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự “Chương trình Xuân yêu thương - Tết cho bệnh nhi ung thư nghèo” do Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng và Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức.

Theo báo cáo từ ngành y tế, ung thư đang trở thành gánh nặng lớn tại các quốc gia trên thế giới, đặc biệt với các nước nghèo, các nước đang phát triển. Theo ghi nhận ung thư, mỗi năm ở nước ta có khoảng 164.671 ca mới mắc, trong đó có 1,5% là trẻ em và 114.871 ca tử vong do ung thư.

Một bệnh nhi xúc động khi được Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi, tặng quà

Trong những năm qua, ngành Y tế đã có rất nhiều nỗ lực và nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ cũng như toàn xã hội trong công tác phòng chống ung thư. Tới năm 2018 trên toàn quốc đã có 8 bệnh viện chuyên ngành, 69 trung tâm/khoa/đơn vị ung bướu hiện đại, đáp ứng được phần lớn nhu cầu của người dân...

Trò chuyện với các y bác sĩ và trực tiếp thăm, tặng quà cho các bệnh nhi ung thư nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, bà rất xúc động khi mỗi lần đến bệnh viện thăm các bệnh nhân vào những ngày cuối năm cũ, chuẩn bị đón năm mới bởi trong khi các cháu thiếu nhi cả nước đang háo hức chờ đón Tết cổ truyền thì còn biết bao bệnh nhi đang phải chống chọi từng ngày, từng giờ với bệnh hiểm nghèo…

Cũng vì thế, những món quà gửi đến các bệnh nhân, nhất là các bệnh nhi chính là những liều thuốc tinh thần vô giá, giúp xã hội thấy ấm lòng, giúp những người bệnh nghèo hy vọng về tương lai.  

Rất nhiều bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn nên mỗi món quà đều là lời động viên, chia sẻ

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng trăn trở vì trên 70% người bị bệnh ung thư thường tới khám và điều trị ở giai đoạn muộn, rất nhiều người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt các trường hợp không có thẻ BHYT cần được giúp đỡ; có những người dù biết mình mắc căn bệnh ung thư hiểm nghèo nhưng vẫn phải canh cánh nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền cho gia đình; thời gian điều trị bệnh ung thư kéo dài, số tiền điều trị quá lớn không có khả năng chi trả…

“Chúng ta rất xót xa, thương tâm khi chứng kiến nhiều em nhỏ mặc dù đã được BHYT chi trả phần lớn nhưng do phải điều trị kéo dài phải vĩnh viễn rời xa việc học tập, vui chơi cùng bạn bè và không thể tiếp tục chạy chữa do gia cảnh quá khó khăn.

Trong hoàn cảnh này, những quỹ như Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng như cái “phao” để nhiều gia đình, nhiều bệnh nhân nương tựa" - Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội trò chuyện, động viên các y bác sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ

"Tôi rất xúc động khi các bệnh viện và Quỹ hỗ trợ bênh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng đang chung tay làm vơi bớt nỗi đau của các gia đình có con em, người thân bị ung thư. Quỹ này ra đời từ tình cảm của cán bộ ngành Y tế dành cho bệnh nhân ung thư nghèo và vì bệnh nhân ung thư nghèo. 

Qua 7 năm hoạt động đã có hơn 24.000 bệnh nhân, bệnh nhi được hỗ trợ bằng tiền mặt, thuốc điều trị ung thư… trị giá hơn 400 tỷ đồng, là những con số rất ấn tượng” – Chủ tịch Quốc hội nói thêm.

Sau khi đến từng gường bệnh, ân cần hỏi thăm và tặng quà cho các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng gửi lời tri ân sâu sắc tới những thầy thuốc và các bệnh viện đang ngày đêm điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân ung thư, nhất là trẻ em.