Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Hà Nội là điểm sáng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

ANTD.VN - Chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô và đi kiểm tra các đơn vị ứng trực phục vụ nhân dân trong đêm Giao thừa, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá Hà Nội là điểm sáng về an ninh trật tự và yêu cầu các cấp, ngành đảm bảo tuyệt đối an toàn để nhân dân đón Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017 trong không khí yên vui...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Hà Nội là điểm sáng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ảnh 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô

Nhiều thành tựu rõ nét

Trong giờ phút thiêng liêng chờ đón Giao thừa Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô vinh dự và tự hào được đón tiếp đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đến thăm và chúc tết. Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, lãnh đạo HĐND TP, các sở ngành cùng dự buổi đón tiếp Chủ tịch nước.

Báo cáo Chủ tịch nước, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải cho biết, năm 2016, thành phố đã thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp với 8 chương trình công tác của Thành uỷ và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế như: xoá đói giảm nghèo; nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng giao thông, văn hoá giáo dục, môi trường...

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội sẽ tiếp tục đoàn kết, một lòng, tập trung, nỗ lực, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Chủ tịch nước và Quốc hội đã giao phó”, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải hứa với đồng chí Chủ tịch nước.

Bày tỏ vui mừng trước những kết quả nổi bật của thành phố Hà Nội trong năm 2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá Hà Nội đã có bước phát triển kinh tế xã hội rõ nét; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, có hiệu quả. Các lĩnh vực khác như y tế, giáo dục đều đạt những thành tựu đáng ghi nhận.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trò chuyện động viên, tặng quà tổ bảo vệ dân phố, dân phòng ứng trực ở khu vực hồ Hoàn Kiếm

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đặc biệt khen ngợi công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội của Hà Nội. “Đây là một trong những điểm sáng của cả nước; góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự của cả nước, là điều kiện quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế -xã hội... Chúng ta có đông khách du lịch, đón nhiều đoàn khách quốc tế đến Việt Nam cũng như tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc tế quan trọng có phần đóng góp không nhỏ của Thủ đô Hà Nội”, Chủ tịch nước nói.

Đánh giá cao công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Chủ tịch nước đánh giá Hà Nội đã có nhiều cải tiến đổi mới trong phương thức lãnh đạo, phát huy tốt vai trò các cơ sở, các tổ chức đoàn thể phát huy sức mạnh tổng hợp...

Chủ tịch nước chia sẻ, trong giờ khắc sắp đón Giao thừa, nhân dân Thủ đô, khách quốc tế đều rất phấn khởi, hồ hởi. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đồng lòng, chung sức để xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng là Thủ đô vì hoà bình, xanh – sạch – đẹp.

Đánh giá Hà Nội đã hội tụ đủ 3 yếu tố: “Thiên thời, địa lợi, nhân hoà”, Chủ tịch nước tin tưởng, năm mới với khí thế mới, sức sống mới, niềm tin mới Hà Nội sẽ đạt thêm nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, xứng đáng là Thủ đô yêu dấu của cả nước...

Đảm bảo phục vụ chu toàn nhân dân đón Tết

Trước đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm hỏi, động viên lực lượng ứng trực phục vụ nhân dân đêm Giao thừa ở Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, tổ Vệ sinh môi trường số 5 (phụ trách địa bàn phường Điện Biên, quận Ba Đình) và chốt ứng trực của lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng phối hợp với Công an cơ sở ở khu vực đền Bà Kiệu.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hoá, Bênh viện Xanh Pôn

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Hà Nội là điểm sáng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ảnh 4

Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải tặng quà chúc Tết y bác sỹ bệnh viện đa khoa Xanh Pôn

Tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Chủ tịch nước biểu dương tinh thần ứng trực của các y bác sỹ. Chủ tịch nước tin tưởng sắp tới Bệnh viện sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, làm chủ các kỹ thuật hiện đại, trở thành bệnh viện hàng đầu, phục vụ tốt nhất nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Chủ tịch nước cũng đi thăm, tặng quà các bệnh nhân nặng phải điều trị qua Tết ở bệnh viện.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà công nhân môi trường làm nhiệm vụ đêm Giao thừa

Thăm hỏi tặng quà các công nhân Tổ vệ sinh môi trường số 5 ứng trực ở khu vực quảng trường Công viên Lê Nin (phường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình), Chủ tịch nước chia sẻ nỗi vất vả với các công nhân, đặc biệt là các nữ công nhân khi phải xa gia đình trong giờ khắc Giao thừa thiêng liêng.

Gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các công nhân, Chủ tịch nước mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục chăm lo đời sống những người công nhân ngày ngày đóng góp thầm lặng vì Thủ đô thân yêu.

Bắt tay các đồng chí bảo vệ dân phố dân phòng ứng trực ở khu vực đền Bà Kiệu, Chủ tịch nước nhấn mạnh, công tác đảm bảo an ninh trật tự rất quan trọng và không thể thiếu đóng góp của lực lượng cơ sở, nhất là lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng. Đó là những người luôn sát cánh cùng lực lượng Công an gác cho dân ngủ, thức cho dân vui chơi. Chủ tịch nước gửi lời chúc sức khoẻ, cảm ơn sự đóng góp tới các đồng chí bảo vệ dân phố, dân phòng và mong muốn các đồng chí tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vì sự bình yên của Thủ đô.