Chủ động xin nghỉ việc để đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp

ANTD.VN - Tại nhiều tỉnh, thành phố, đã xuất hiện tình trạng người lao động tuy đã tìm được việc làm nhưng vẫn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Theo ông Điều Bá Được, Trưởng Ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH Việt Nam), ước tính, đến hết tháng 9-2017, BHXH Việt Nam đã giải quyết cho 7,71 triệu lượt người giải quyết hưởng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) .

Trong đó, có gần 99 nghìn người hưởng BHXH hàng tháng; hơn 536 nghìn lượt người hưởng trợ cấp 1 lần; giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho 6,52 triệu lượt người; chi trợ cấp thất nghiệp cho 526 nghìn người, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2016.

Việc đăng kí thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tương đối dễ dàng

Chính sách BHTN đã góp phần hỗ trợ người lao động trong trường hợp bị mất việc làm, giúp gia đình họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tuy là một trong những trụ cột về an sinh xã hội nhưng tình trạng trục lợi BHTN có chiều hướng gia tăng. Tại một số tỉnh, thành phố phát hiện tình trạng người lao động có việc làm nhưng vẫn hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo quy định, nếu người lao động có việc làm mới sẽ chấm dứt ngay hưởng trợ cấp thất nghiệp, số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại sẽ được bảo lưu. Tuy nhiên, nhiều người lao động vừa có việc làm mới, vừa hưởng trợ cấp thất nghiệp, mà không tự động khai báo. Đây cũng là trường hợp điển hình và phổ biến nhất trong trục lợi quỹ BHTN. Ngoài ra còn có tình trạng lao động chủ động xin nghỉ việc để đăng ký hưởng BHTN.

Để giải quyết được tình trạng này, BHXH Việt Nam đang xây dựng bộ công cụ tập trung dữ liệu quản lý chính sách BHXH và chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa BHXH Việt Nam với Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) qua trục tích hợp quốc gia.

Theo đó, toàn bộ lịch sử làm việc, thời gian đóng bảo hiểm của người lao động sẽ được quản lý theo số sổ BHXH. Đại diện BHXH Việt Nam cho biết trước mắt Trung tâm dịch vụ việc làm ở các địa phương sẽ là cơ quan được quyền truy cập, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành BHXH trong lĩnh vực BHTN, cụ thể là bộ công cụ tập trung dữ liệu quản lý chính sách BHXH, nhằm phục vụ cho việc giải quyết chế độ BHTN cho người lao động.