Chủ động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

ANTD.VN - Chiều 29-3, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã tới dự và chúc mừng CBCS CAQ Nam Từ Liêm nhân kỷ niệm 5 năm ngày thành lập. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thanh Minh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND, các đồng chí nguyên là chỉ huy CAH Từ Liêm, CAQ Nam Từ Liêm và toàn thể CBCS CAQ.

Cách đây 5 năm quận Nam Từ Liêm được thành lập theo Nghị quyết số 132-NQ/CP ngày 27-12-2013 của Chính phủ. Ngày 10/2/2014, Bộ trưởng Bộ Công an ra Quyết định số 741/QĐ-BCA, đánh dấu sự thành lập của Công an Quận với 490 cán bộ chiến sỹ; 22 đầu mối đơn vị, gồm 12 đội nghiệp vụ và 10 Công an phường.

Sau 5 năm thành lập, với điều kiện địa chính trị thuận lợi, quận Nam Từ Liêm đang trên đà phát triển với tốc độ đô thị hóa nhanh, là địa bàn thường xuyên được lựa chọn để tổ chức các hoạt động chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa quan trọng của đất nước, khu vực và thế giới.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP phát biểu chúc mừng CAQ Nam Từ Liêm nhân kỷ niệm 5 năm ngày thành lập

Trong chặng đường xây dựng và phát triển của mình, bằng tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy những kinh nghiệm, thành tích đã đạt được của CAH Từ Liêm trước đây, toàn thể CBCS CAQ Nam Từ Liêm đã luôn quyết tâm đoàn kết hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Sau 5 năm hoạt động, được sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền quận, sự chỉ đạo nghiệp vụ của CATP Hà Nội; sự quan tâm giúp đỡ, hiệp đồng tích cực của các ban, ngành, cơ quan trên địa bàn cùng sự ủng hộ và giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, CAQ đã bám sát nội dung 4 mục tiêu, yêu cầu và 5 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh được thể hiện trên các mặt công tác của CAQ.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho lực lượng CAQ Nam Từ Liêm, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng đề nghị, CAQ cần phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, tập trung tham mưu, đề xuất CATP Quận ủy, HĐND, UBND quận các chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn;

Đảng ủy, chỉ huy CAQ cần thống nhất nhận thức, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là nhiệm vụ then chốt; đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mọi mặt của Đảng đối với CAND là nguyên tắc bất di bất dịch trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trên địa bàn để triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chú trọng công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhân rộng các mô hình, điển hình, các hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT tại cơ sở…

Đại tá Lê Đình Thành, Trưởng CAQ Nam Từ Liêm cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và Quận ủy, UBND, HĐND quận đối với CAQ Nam Từ Liêm

Cùng với đó, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy mới hiện nay. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an và CATP về rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ, phân công, phân cấp cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi đắp bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và Quận ủy, UBND, HĐND quận, Đại tá Lê Đình Thành thay mặt CBCS CAQ Nam Từ Liêm hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu những chỉ đạo của lãnh đạo CATP và quận Nam Từ Liêm, cụ thể vào kế hoạch, chương trình công tác trong thời gian tới. Đồng thời mỗi CBCS CAQ phát huy tinh thần của người chiến sỹ CAQ Nam Từ Liêm tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân, đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm, ra sức phục vụ nhân dân, đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.