Chủ động, hiệu quả trên các mặt công tác

ANTĐ - Các đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội: Thiếu tướng Đinh Văn Toản và Đại tá Đoàn Ngọc Hùng đã nhấn mạnh yêu cầu này, khi đến dự hội nghị triển khai công tác năm 2015 của Trại tạm giam số 2 và CAQ Bắc Từ Liêm.

Chủ động, hiệu quả trên các mặt công tác ảnh 1Thiếu tướng Đinh Văn Toản trao quyết định khen thưởng cho các 
tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc của Trại tạm giam số 2 

Đại tá Nguyễn Công Dụng - Giám thị Trại tạm giam số 2 báo cáo với Thiếu tướng Đinh Văn Toản, năm 2014, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, đơn vị đã phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu “CBCS Trại tạm giam số 2 chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; đảm bảo an toàn trại”. Quá trình thực hiện thi đua, nhiều mặt công tác đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; đã xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch bảo vệ trại; xây dựng, ban hành các quy trình, quy định phù hợp thực tế trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nhiều hoạt động mang tính chiều sâu, nhân văn được Trại tạm giam số 2 tổ chức; trong đó phải kể đến cuộc thi viết thư với chủ đề “Gửi lời xin lỗi”, theo chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp và Công an thành phố. 2014 là năm thứ tư liên tiếp Trại tạm giam số 2 được công nhận Đơn vị Quyết thắng.

Biểu dương, ghi nhận nỗ lực và kết quả đạt được của tập thể CBCS Trại tạm giam số 2, Thiếu tướng Đinh Văn Toản đã gợi mở những định hướng quan trọng trong năm công tác 2015 đối với đơn vị, trên cơ sở quán triệt nghiêm túc chỉ đạo, chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP. Trước mắt, Phó Giám đốc Đinh Văn Toản đề nghị Trại tạm giam số 2 xây dựng kế hoạch thực hiện tốt đợt bảo vệ Tết Nguyên đán, chăm lo, quan tâm đời sống CBCS, cũng như đảm bảo đúng quy định, tiêu chuẩn Tết đối với các can phạm, phạm nhân. 

Dự hội nghị triển khai công tác năm 2015 của CAQ Bắc Từ Liêm, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP đã biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công của CBCS CAQ Bắc Từ Liêm, đồng thời bày tỏ cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Quận ủy, HĐND, UBND và sự giúp đỡ của nhân dân đối với CBCS CAQ Bắc Từ Liêm trong thời gian qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2015, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng đề nghị CAQ Bắc Từ Liêm quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của CATP và Quận ủy, UBND quận; làm tốt công tác nắm chắc tình hình để chủ động tham mưu, giải quyết hiệu quả những vấn đề phức tạp. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp; thực hiện có hiệu quả kế hoạch của CATP về phát động đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2015, kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND, 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ…