Chủ cơ sở bán tân dược hết hạn sử dụng "sở hữu" 3 tiền án

ANTĐ - Như ANTĐ đã đưa tin vào 9h ngày 9-1, Tổ công tác Phòng 6, Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với Đội QLTT số 14, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội và Thanh tra Sở y tế Hà Nội đồng loạt kiểm tra 3 cửa hàng thuốc (tại số 11A An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ; số 20 Nguyễn Biểu, phường Quán Thánh và 129 Phúc Xá), đều thuộc hệ thống cửa hàng bán thuốc của Trần Thị Ánh Tuyết (SN 1966, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Chủ cơ sở bán tân dược hết hạn sử dụng "sở hữu" 3 tiền án ảnh 1

Những dấu tẩy xóa, sửa hạn sử dụng trên vỏ hộp thuốc 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 500.000 đơn vị tân dược các loại, gồm thuốc kháng sinh, thần kinh, thực phẩm chức năng, thuốc cai nghiện... Đa số các sản phẩm có dấu hiệu hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, nhưng đã được tẩy, xoá hoặc sửa “date” để bán ra thị trường. 

Chiều 11-1, trao đổi với PV ANTĐ, Thượng tá Bùi Đức An - Phó trưởng Phòng 6, Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) cho biết, động thái kiểm tra 3 cửa hàng nêu trên xuất phát từ quá trình trinh sát của đơn vị từ đầu tháng 9-2015. Lực lượng Cảnh sát môi trường phát hiện Trần Thị Ánh Tuyết có nhiều biểu hiện nghi vấn về việc phát triển hệ thống cơ sở kinh doanh tân dược. Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới nhà thuốc, bà Tuyết thuê nhân viên có bằng trung cấp đứng quầy, còn trực tiếp Tuyết đi thu gom các loại tân dược, thực phẩm chức năng… Những mặt hàng quá “date” hoặc không rõ nguồn gốc được các nhà thuốc của Tuyết “phù phép” trước khi bán ra thị trường. 

Bước đầu, khi làm việc với cơ quan chức năng, Trần Thị Ánh Tuyết khai nhận với các vỏ hộp thuốc in hạn sử dụng trên bao bì, Tuyết và một nhân viên tên Thủy dùng dao rọc giấy hoặc dao lam cạo mực in rồi viết lại hạn dùng mới. Còn với vỉ, gói thuốc rời đã dập chìm hạn sử dụng, Tuyết dùng kéo cắt bỏ phần in hạn dùng. Hành vi này được thực hiện tại ngôi nhà 3 tầng tại số 129 phố Phúc Xá, quận Ba Đình.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, trước khi quản lý hệ thống gần 30 nhà thuốc, Trần Thị Ánh Tuyết từng “sở hữu” 3 tiền án về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”; trong đó cụ thể, Tuyết từng sản xuất, buôn bán mì chính giả. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.