Chọn địa bàn điểm, “quét” tội phạm ma túy

ANTĐ - Sự quyết tâm và biện pháp thực hiện của các lực lượng chức năng Hà Nội đối với tội phạm, tệ nạn ma túy được thể hiện cụ thể trong những ngày cuối tháng 4; đó là kế hoạch chỉ đạo điểm tập trung đấu tranh, giải quyết cơ bản tệ nạn ma túy trên địa bàn 3 quận và 15 phường, thị trấn trọng điểm giai đoạn 2012 - 2015.

Khống chế đối tượng phạm tội ma túy 


“Nóng” ma túy, mại dâm công cộng

Có thời điểm chỉ trong 1 tuần của tháng 4, lực lượng chức năng Hà Nội phối hợp cùng Cục nghiệp vụ Bộ Công an bắt, thu giữ hơn 20 bánh heroin và 700 viên ma túy tổng hợp. Đáng chú ý, các đối tượng vận chuyển thường mang theo “hàng nóng”, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy đuổi. Một hiện tượng cần cảnh báo là số đối tượng tỉnh ngoài về Hà Nội hoạt động phạm tội ma túy có xu hướng tăng so với những năm trước.

Bên cạnh đó là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, tổ chức, sử dụng trái phép ma túy tổng hợp trong các quán bar, vũ trường, nhà nghỉ, khách sạn vẫn diễn biến phức tạp. Theo thông tin từ Thường trực BCĐ Phòng chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố, gần đây, đã xuất hiện một số đối tượng là người Việt Nam đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài, mang công thức sản xuất ma túy tổng hợp ở địa bàn thành phố Hà Nội.

Hoạt động mại dâm, theo đánh giá của Thường trực BCĐ, cũng tiềm ẩn phức tạp, thủ đoạn tinh vi, nhất là hoạt động mại dâm trá hình trong cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm và nơi công cộng. Thời điểm hiện tại, toàn thành phố  có đến 10 tụ điểm có dấu hiệu hoạt động mại dâm công cộng. Con số này được đánh giá là không giảm và chưa được giải quyết triệt để.

Dồn lực để “xóa” ma túy

Phân tích nguyên nhân, yếu tố khiến tội phạm, tệ nạn ma túy và mại dâm trở nên phức tạp, Đại tá Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã đánh giá cao kết quả đấu tranh của các lực lượng chức năng trên lĩnh vực này trong 4 tháng đầu năm 2012. “913 vụ với gần 1.100 đối tượng phạm tội về ma túy bị xử lý trong các tháng đầu năm 2012; nhiều đường dây, tụ điểm ma túy bị triệt xóa; kết quả này không chỉ vượt so với cùng kỳ năm 2011, mà còn thể hiện rõ quyết tâm của các lực lượng chức năng, từng địa bàn trên mặt trận đấu tranh phòng chống ma túy”, đồng chí Phó Giám đốc CATP nhìn nhận.

Trung tuần tháng 4 vừa qua, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, CATP đã triển khai kế hoạch chọn 10 địa bàn trọng điểm để “quét” các loại tội phạm. Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy nói riêng, việc CATP đề xuất và được BCĐ chọn 3 quận (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ) và 15 địa bàn trọng điểm để chỉ đạo thực hiện điểm công tác đấu tranh, giải quyết cơ bản tệ nạn ma túy được xem là bước đột phá mạnh mẽ. Kế hoạch nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể, để đấu tranh, giải quyết tệ nạn, tội phạm ma túy, làm chuyển biến ANTT nói chung và tệ nạn, tội phạm ma túy nói riêng ở những địa bàn điểm và trên toàn thành phố.

Tại 3 quận và 15 địa bàn phường, thị trấn “điểm”, mục tiêu đặt ra là phải tập trung đấu tranh, triệt xóa, giải quyết dứt điểm các điểm, tụ điểm hoạt động tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy; chủ động phòng ngừa, duy trì, giữ ổn định địa bàn, không để phát sinh điểm, tụ điểm mới hoặc hoạt động trở lại. Các địa bàn phải có kế hoạch cụ thể nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý người nghiện ma túy, tích cực lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào quản lý, cai nghiện tập trung, làm tốt công tác quản lý sau cai ở cộng đồng, góp phần làm giảm tội phạm, giảm tệ nạn ma túy. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyền truyền, giáo dục, góp phần làm giảm người nghiện, giảm tội phạm ma túy cũng là mục tiêu đề ra đối với mỗi địa bàn trọng điểm. “Cuối năm 2013, việc thực hiện “điểm” sẽ được tổng kết, sau đó tiến hành nhân rộng toàn thành phố, hướng đến mục tiêu quét sạch tội phạm, tệ nạn ma túy”, Đại tá Đinh Văn Toản nhấn mạnh.