Đồng Nai

Chọc tổ ong, 2 học sinh bị đốt ngất xỉu

ANTĐ - Đang đi chơi, 2 học sinh thấy tổ ong vò vẽ nên lấy cành cây chọc vào, liền bị ong túa ra đốt hàng chục mũi, khiến hai nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Vụ việc xảy ra vào trưa 20/9, khi em Phạm Văn Minh (6 tuổi) và Trần Quốc Bảo (SN 2008), cùng ở xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai đi chơi về gần đến nhà, thấy tổ ong vò vẽ bên đường, liền lấy cành cây chọc vào trêu đùa bị ong túa ra đốt khắp người.

Em nhỏ bị ong đốt đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng Nai

Sau đó người nhà đưa hai em nhỏ đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 21/9 Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết đang điều trị hai em nhỏ. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, bệnh nhi Trần Quốc Bảo bị ong đốt 40 mũi, Phạm Văn Minh bị trên 60 mũi ở các tay, chân, mặt và đầu. Cả 2 em đều bị tổn thương gan, rối loạn đông máu, vàng da.