Chở hàng lậu quá tải trọng, ngỏ ý “biếu quà” nhưng vẫn không thoát

ANTĐ -   Bị CSGT phát hiện chở quá tải, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, lái xe có ý định “biếu” quà lực lượng làm nhiệm vụ. Hành vi này đã bị CSGT kiên quyết nhắc nhở, yêu cầu chấp hành sự kiểm tra.

Chiều 17-4, Trung tá Phạm Văn Tuyến, Đội phó Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bàn giao toàn bộ số hàng hóa không rõ nguồn gốc tới Đội Quản lý thị trường số 16 để phối hợp xử lý theo quy định.

Trước đó, chiều 16-4, tổ công tác của Đội CSGT số 14 gồm: Trung úy Nguyễn Quang Huy, Trần Mạnh Quyết, Thượng sỹ Nguyễn Viết Đức do Trung tá Nguyễn Hoàng Tám làm tổ trưởng trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo ATGT ở khu vực đường dẫn lên cầu Thanh Trì, phát hiện chiếc xe tải mang BKS 99L-0854 chở quá tải đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

CSGT kiểm tra chiếc xe tải chở hàng lậu

Quá trình kiểm tra, lái xe tải có ngỏ ý “biếu” tổ công tác số tiền 5 triệu đồng để được CSGT bỏ qua. Hành vi này của lái xe đã bị tổ công tác nghiêm khắc nhắc nhở đồng thời kiên quyết yêu cầu mở thùng xe để kiểm tra.

Số hàng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ

Quá trình kiểm tra, trên thùng xe tải chất hàng chục bao tải dứa, thùng car-ton. CSGT đã đưa chiếc xe vào trạm cân để kiểm tra. Kết quả xác định trọng lượng hàng hóa chiếc xe tải chở vượt quá quy định 10%. Tổ công tác đã đưa chiếc xe vi phạm cùng số hàng về trụ sở Đội Quản lý thị trường số 16 để phối hợp xử lý.

Một mặt hàng trên xe được ghi nhãn mác chữ Trung Quốc

Tại trụ sở Đội Quản lý thị trường số 16, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số hàng gồm cờ lê, kìm, máy cắt sắt, đá, mũi khoan....trị giá cả trăm triệu đồng. Llái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tiếp tục kiểm tra, CSGT và Đội Quản lý thị trường số 16 còn phát hiện một số mặt hàng có dấu hiệu làm giả các sản phẩm nổi tiếng trên thế giới.  ​

Chiều 17-4, Đội QLTT số 16 đã ra quyết định xử phạt chủ hàng về hành vi vi phạm