Chính thức khai mạc kỳ họp thứ 13 HĐND TP Hà Nội khóa XIV

ANTĐ - Sáng 6-7, kỳ họp thứ 13 HĐND TP Hà Nội khóa XIV – nhiệm kỳ 2011-2016 đã chính thức khai mạc.

Chính thức khai mạc kỳ họp thứ 13 HĐND TP Hà Nội khóa XIV ảnh 1Kỳ họp diễn ra vào thời điểm có nhiều thuận lợi - Ảnh: Phú Khánh

Tới dự khai mạc kỳ họp, về phía cơ quan Trung ương có đồng chí Uông Chu Lưu - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Về phía TP Hà Nội, tới tự có đồng chí Phạm Quang Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, cùng các đồng chí lãnh đạo Thành phố, đại biểu đại diện các cơ quan Trung ương.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, kỳ họp diễn ra vào thời điểm có nhiều thuận lợi. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII vừa kết thúc tốt đẹp với nhiều quyết sách quan trọng.

Chính phủ vừa đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm với nhiều kết quả đáng khích lệ. Đồng thời, đề ra những giải pháp quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

TP Hà Nội cùng với cả nước bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2015 với nhiều thuận lợi, 6 tháng qua kinh tế Thủ đô duy trì và tăng trưởng ở mức cao nhất trong 4 năm trở lại đây, GRDP tăng trưởng ở mức 7,8%, chỉ số CPI được kiềm chế.

Thu ngân sách trên địa bàn đạt 72.000 tỷ đồng đạt 51,1% dự toán. TP đã ban hành các chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất. Năm trật tự và văn minh đô thị 2015 tiếp tục được triển khai tích cực, bộ mặt đô thị có nhiều chuyển biến….

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá: “Những kết quả trên có ý nghĩa quan trọng góp phần cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng hợp lý gắn với mô hình đổi mới tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô năm 2015”.

Năm 2015 là năm nước rút để hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ 15 Đảng bộ TP. Đồng thời cũng là hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2011-2015, năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 16 và Đại hội Đảng lần thứ 12.

Đây là dịp để nhìn lại, đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và xác định những giải pháp để TP tập trung chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2015, tạo tiền đề cho các năm tiếp theo.

Tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng. Cụ thể là đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND TP về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Thảo luận và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND Thành phố sẽ thực hiện giám sát thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn của đại biểu HĐND với các cơ quan liên quan, tập trung vào các vấn đề bức xúc, nổi cộm đang được đông đảo cử tri, nhân dân Thủ đô quan tâm…

“Kỳ họp thứ 13, HĐND TP khóa XIV với nhiều nội dung quan trọng cần được xem xét một cách nghiêm túc, trách nhiệm và khả thi. Thay mặt Thường trực HĐND TP, đề nghị các đại biểu HĐND TP nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia đóng góp ý kiến, chất lượng góp vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân Thủ đô”, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.