Chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến trong công tác xuất nhập cảnh

ANTĐ - Nhằm tăng cường phối hợp công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực xuất nhập cảnh, được sự đồng ý của Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - CATP Hà Nội đã tổ chức đoàn công tác đến thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lào Cai và cửa khẩu Hà Khẩu (Lào Cai). 

Chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến trong công tác xuất nhập cảnh ảnh 1Đoàn công tác Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an Hà Nội tặng quà các trường hợp đang được nuôi dưỡng tại Ngôi nhà nhân ái 

Tại các buổi làm việc, hai bên đã thông báo về tình hình ANTT liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh và trao đổi nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý cư trú người nước ngoài; công tác phát hiện, xử lý vi phạm xuất nhập cảnh trái phép; công tác tiếp nhận, giải quyết các nạn nhân bị buôn bán từ Trung Quốc về Việt Nam; quy trình giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh, việc phát hiện giấy tờ giả để xuất cảnh… Cùng với đó, những sáng kiến, đổi mới trong công tác xuất nhập cảnh cũng đã được hai đơn vị trao đổi để học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Cũng trong chuyến đi, đoàn công tác đã tới thăm, động viên các phụ nữ, trẻ em gái Việt Nam là nạn nhân của tội phạm buôn bán người trên khu vực biên giới phía Bắc đang sinh sống tại Ngôi nhà nhân ái do Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội TP Lào Cai hỗ trợ.