Cùng quan điểm, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, ông Đặng Ngọc Tùng (Đồng Nai) phản ánh: “Có người lao động ở dưới địa phương đi đến trung tâm mất cả trăm cây số rồi lại đi về, hàng tháng phải lên báo cáo nữa, rất khổ. Nên chăng để bảo hiểm xã hội cấp huyện, cấp quận chi trả thì sẽ thuận lợi hơn? Không nhất thiết phải bắt người lao động phải đi quãng đường quá xa để hưởng chế độ trong khi bộ máy bảo hiểm xã hội địa phương có thể thực hiện được”. Về quy định Trung tâm dịch vụ việc làm, một số ý kiến có chung quan điểm là cần phải khuyến khích các tổ chức chính trị xã hội tham gia vào giải quyết việc làm.
