Chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế "xuyên thủng" dự toán

ANTD.VN - Chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) do các cơ sở y tế đề nghị thanh toán trong 6 tháng đầu năm đã lên tới 39.000 tỷ đồng, vượt xa so với dự toán.

Chi khám chữa bệnh BHYT trong 6 tháng đầu năm đã vượt xa so với dự toán

BHXH Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, đã có 75,9 triệu hồ sơ được tiếp nhận với số tiền đề nghị thanh toán trên 39.304 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số tiền đề nghị thanh toán tăng hơn 30%, tương đương tăng trên 10.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, có tới 56 tỉnh chi vượt quỹ khám chữa bệnh BHYT được sử dụng 6 tháng đầu năm. Cụ thể, các tỉnh có số chi vượt quỹ lớn là: Nghệ An (627,2 tỷ đồng - vượt 65% quỹ), Thanh Hóa (595,6 tỷ đồng - vượt 52% quỹ), Quảng Nam (411,2 tỷ đồng - vượt 82% quỹ), Quảng Ninh (288,8 tỷ đồng- vượt 54% quỹ), Hải Dương (283,6 tỷ đồng - vượt 44% quỹ) và Hà Tĩnh (208,4 tỷ đồng - vượt 55% quỹ).

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn đánh giá, với tốc độ chi như 6 tháng đầu năm thì dự kiến số chi cả năm có thể lên tới 85.000 tỷ đồng, vượt xa dự toán chi của cả năm, khiến khả năng cân đối quỹ của năm 2017 là đáng báo động.