Chi hội Luật gia CATP Hà Nội góp phần tích cực đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô

ANTD.VN -Sáng 24-7, Chi hội Luật gia CATP Hà Nội đã tổ chức Đại hội Chi hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tới dự đại hội có GS-TS Lê Minh Tâm – Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Tuyến – Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hà Nội cùng đông đảo hội viên trong Chi hội Luật gia CATP Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tá Nguyễn Văn Viện- Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia CATP Hà Nội nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Thường vụ Hội Luật gia Thành phố, Chi hội Luật gia CATP Hà Nội đã trở thành một trong những chi hội nòng cốt, có uy tín, phát triển nhất trong Hội với nhiều hoạt động, đóng góp cụ thể về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tham gia xây dựng, tư vấn, giám sát kiểm tra việc chấp hành pháp luật, trợ giúp pháp lý…Hoạt động có hiệu quả của Chi hội Luật gia CATP đã tích cực góp phần vào thành tích chung của CATP, đảm bảo an ninh chính tri, giữ gìn trật tự an toàn xã  hội trong những năm qua.

Quang cảnh đại hội

Đến thời điểm hiện tại, số lượng hội viên của Chi hội Luật gia CATP Hà Nội là 176 đồng chí sinh hoạt tại 19 tổ luật gia các phòng trong CATP. Với đội ngũ Luật gia giàu kinh nghiệm trong công tác, nắm chắc kiến thức pháp luật, các hội viên đã tham gia đóng góp ý kiến vào hầu hết các dự thảo Luật, Nghị định, Thông tư khi có yêu cầu. Ngoài ra, Chi hội còn tích cực tham gia rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp, kịp thời kiến nghị, đề xuất sửa đổi bổ sung cho phù hợp, đồng bộ với các Bộ luật, luật về tư pháp mới được ban hành..

 Về hoạt động kiểm tra, giám sát, chấp hành pháp luật, các hội viên Luật gia ở nhiều đơn vị làm nòng cốt kiểm tra nhiều lượt, nhiều chuyên đề về bắt giam, điều tra, xử lý tội phạm, cải tạo, giáo dục phạm nhân, xử lý các trường hợp vi phạm hành chính ở các đơn vị công an cơ sở. Thông qua việc kiểm tra chấp hành pháp luật, Chi hội đã kiến nghị, khắc phục các cơ hở, thiếu sót, ngăn chặn các vi phạm nhỏ không để phát sinh thành vi phạm lớn…

Cũng tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hà Nội đã trao tặng kỷ niệm chương, cờ, giấy khen cho những tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động hội. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi hội Luật gia CATP Hà Nội mới nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 13 đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để lãnh đạo hoạt động của chi hội. Đại tá Nguyễn Văn Viện – Phó Giám đốc CATP được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Luật gia CATP Hà Nội.