Cháy nhà dân sát trụ sở ngân hàng, nhân viên chạy toán loạn

ANTĐ -Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 40 phút ngày 4-11, đã thiêu rụi căn nhà số nhà 26 đường Hùng Vương, thị trấn Quảng phú, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk).

Anh Nguyễn Ngọc Vinh (nhà kế bên) cho biết, khi phát hiện đám cháy, anh hô hoán người dân xung quanh phá cửa dùng bình cứu hỏa mini dập lửa. Tuy nhiên, do ngôi nhà làm bằng gỗ, lửa bắt rất nhanh nên mọi người phải bỏ chạy ra ngoài gọi cầu cứu lực lượng chức năng.  

Cháy nhà dân sát trụ sở ngân hàng, nhân viên chạy toán loạn ảnh 1

Ngôi nhà cháy dữ dội

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Đắc Lắc đã huy động 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ xuống hiện trường tham gia cứu hộ. Sau gần 1 tiếng đồng hồ ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, toàn bộ tài sản của ngôi nhà số 26 đã bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính  khoảng 300 triệu đồng. Vụ cháy cũng làm ảnh hưởng tường của 2 hộ gia đình liền kề.

Lửa khói bốc lên nghi ngút

Khi ngọn lửa được dập tắt thì ngôi nhà chỉ còn lại sắt vụn

Ngoài ra, vụ hỏa hoạn xảy ra sát cạnh trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Đông Á (huyện Cư M’gar) khiến hàng chục cán bộ ngân hàng ôm giấy tờ, tài liệu bỏ chạy tán loạn. Vụ cháy diễn ra vào thời điểm gần trưa có đông người qua lại, người dân hiếu kì tập trung xem khiến giao thông qua trung tâm thị trấn bị ách tắc nghiêm trọng.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.