Cháy nhà, 1 người đang say xỉn bị thiêu tử vong

ANTĐ - Vụ cháy xảy ra sáng 14/10 ở ngôi nhà số 37 đường Lê Thiệt, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, TP.HCM, làm 1 người tử vong.

Theo thông tin  ban đầu, vụ cháy bùng phát tại ngôi nhà trên lúc 7h45 sáng 14/10. Nạn nhân tử vong là ông Nguyện Thanh Hoàng (SN 1977, ngụ nhà trên).

Đến gần trưa 14/10 cơ quan chức năng bước đầu xử lý hiện trường

Được biết sáng 14/10 vợ chồng chủ nhà, là ông Nguyễn Văn Định (SN 1957) khoá cửa ra chợ buôn bán. Trong nhà chỉ có 1 mình ông Hoàng (là con trai ông Định). Theo đó đêm 13/10 ông Hoàng nhậu say xỉn và khi cha mẹ rời nhà thì ông Hoàng còn ngủ trên gác.

Ngọn lửa được cho là xuất phát từ tầng trệt, bén vào bộ bàn ghế sa-lon, sau đó bùng phát mạng, trùm căn nhà. Dân địa phương phát hiện, có ứng cứu nhưng vì nhà bị khoá bên trong nên lực lượng tại chỗ không tiếp cận được.

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy

Cháy nhà, 1 người đang say xỉn bị thiêu tử vong ảnh 3
Lực lượng PCCC chuyên nghiệp dùng xe thang di chuyển thi thể nạn nhân khỏi hiện trường căn gác bị cháy

Nhận tin báo, phòng cảnh sát PCCC quận Tân Phú huy động 8 xe chuyên dùng cùng gần 60 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. 30 phút sau khi cảnh sát PCCC chuyên nghiệp hiện diện, đám cháy đã bị khống chế.

Sau đó lực lượng tại hiện trường tím thấy thi thể của ông Hoàng trên căn gác. Đến trưa 14/10 cơ bản hiện trường đã xử lý xong. Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân và mức độ thiệt hại vụ cháy.

Cơ quan chức năng phong toả

Được biết ông Hoàng có vợ và 2 con, là dân kinh doanh quán ăn. Thời điểm ông bị nạn, vợ ông đã đưa 2 con về quê.