Cháy chợ Tó giữa đêm

ANTĐ - Khoảng 22h30 ngày 5-4, tại dãy ki-ốt bán hàng tạp hóa ở chợ Tó (Đông Anh, Hà Nội) đã xảy ra hỏa hoạn.  

Cháy chợ Tó giữa đêm  ảnh 1Một phần hiện trường vụ cháy

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Đông Anh đã khẩn trương đến hiện trường. Do hàng hóa đều là vật dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát nhanh, lớn. Khi lực lượng cảnh sát PCCC đến hiện trường, ngọn lửa đã thiêu cháy toàn bộ 2 ki-ốt và 1 cửa hàng bán giày dép, tiếp tục có dấu hiệu cháy lan. Trước tình huống đó, cảnh sát PCCC Đông Anh đã đề nghị các đơn vị cảnh sát PCCC lân cận chi viện. Lực lượng chức năng đã huy động gần 10 xe chuyên dụng và máy xúc để phá sập một số ki-ốt nhằm dập tắt triệt để nguồn cháy. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Theo ghi nhận, tuy không xảy ra thiệt hại về người, nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi 4 gian hàng, thiệt hại ước tính cả trăm triệu đồng. Đại diện cảnh sát PCCC Đông Anh ngày 6-4 trao đổi với PV ANTĐ, nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện tại 1 trong số 4 ki-ốt. Được biết, năm 2009, khu chợ này từng xảy ra hỏa hoạn.