Cháy chợ Kinh Môn

ANTĐ -Khoảng 14h ngày 22-2-2015 (tức mùng 4 tết Ất Mùi) nhân dân địa phương phát hiện có ngọn lửa cháy tại chợ Kinh Môn,tỉnh Hải Dương.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng CS PCCC và Cứu hộ cứu nạn - Công An Tỉnh Hải Dương  đã điều 5 xe chữa cháy, 2 máy bơm và hơn 50 cán bộ chiến sĩ tham gia công tác chữa cháy.

Khi mũi chữa cháy đầu tiên có mặt tại hiện trường, đám cháy đã bao trùm 5 dãy kiốt chính và 2 dãy nhà tạm bán mái, ở khu chợ phía tây nam. Cùng lúc đó, Công an Huyện Kinh Môn đã huy động hơn 40 cán bộ chiến sĩ đang trực chiến tại đơn vị và hàng trăm người dân địa phương tham gia công tác dập lửa. Ngoài ra Công ty xi măng Hoàng Thạch và Xí nghiệp kho vận xăng dầu đóng trên địa bàn huyện Kinh Môn, mỗi cơ quan đã điều 1 xe chữa cháy và 8 nhân viên chữa cháy đến tham gia cứu chữa. Chính quyền và Công an địa phương còn huy động thêm 1 tàu sông cùng máy bơm nước phục vụ chữa cháy.

Chợ Kinh Môn cháy lớn

Đến 16h40’ cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Theo ghi nhận ban đầu không có thiệt hại về người. Diện tích đám cháy khoảng 1.100 m2, có khoảng 60 ki ốt đã bị cháy, thiệt hại về tài sản lên tới hàng tỷ đồng bao gồm hàng hóa như quần áo, vải vóc, chiếu đệm, chăn ga, giầy dép, hàng tạp hóa…

Hiện nay, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.