Cháy chợ kinh hoàng ở Quảng Ngãi: Cảnh báo bị bỏ ngoài tai

ANTĐ - Vụ cháy chợ trung tâm Quảng Ngãi gây thiệt hại 200 tỷ đồng. Đây là vụ cháy kinh hoàng đẩy hàng trăm hộ dân vào cuộc sống túng quẩn, trắng tay. Vụ cháy này đã được Công an tỉnh Quảng Ngãi  báo trước nhưng các ngành chức năng và những người có trách nhiệm phớt lờ vẫn bố trí chợ tạm làm ngăn lối xe chữa cháy


Hiện trường vụ cháy

Theo người dân cho biết, xe cứu hoả của Cảnh sát PCCC có mặt rất sớm ngay sau khi vụ cháy xảy ra rạng sáng ngày 9-2. Tuy nhiên khi đến nơi xe cứu hoả chỉ tiếp cận được cổng phía Nam thuộc đường Nguyễn Nghiêm. Bởi các hướng khác thuộc các đường Nguyễn Bá Loan, Ngô Quyền còn lại đều có các sạp và kiốt của chợ tạm bao vây.

Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát PCCC phải mất khá nhiều thời gian phá, hạ mái che các kiốt và gian hàng của chợ tạm xuống để xe cứu hoả vào. Nhưng lúc xe hoả vào được đường Ngô Quyền thì cũng là lúc lửa đã thiêu rụi toàn bộ hàng hoá bên trong chợ.

Nhiều tiểu thương cho rằng nếu không có dãy chợ tạm án ngự giữa mặt đường Ngô Quyền, Nguyễn Bá Loan thì xe chữa cháy tiếp cận dập tắt lửa không để hậu quả nghiêm trọng như thế này. Nhiều tiểu thương cũng búc xúc cho biết, khi phát hiện đám cháy nhỏ phát ra tại sạp giày, dép ở hướng Nam trong chợ, người dân hô hoán tìm bảo vệ mở cửa. Phải mất nhiều thời gian tìm được bảo vệ, nhưng số bảo vệ trên hoảng loạn và mất khá lâu mới mở được cửa cổng chợ trong khi lửa càng lúc thổi bùng lan nhanh.


Lực lượng Cảnh sát đập cửa sắt bị khoá kín

Ngoài việc bị vướng các kiốt và gian hàng chợ tạm vây quanh, các cột nước tại chỗ không đủ nước cung cấp nên xe cứu hoả phải chạy ra ngoài tìm nguồn nước. Trong khi đó, tại các gian hàng bên ngoài chợ, cửa sắt đóng nên phải phá khoá, đục thủng vách bêtông mới đưa được vòi chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Nếu không có các dãy chợ tạm trên các đường thì vụ cháy không gây thiệt hại nghiêm trọng kinh khủng như thế. Trước đó, khi chính quyền thành phố và các ngành liên quan đặt vấn đề xây dựng chợ tạm trên lòng đường xung quanh chợ. Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi phản đối kịch liệt vì nguy hiểm cháy nổ xảy ra, đồng thời dãy chợ tạm sẽ ngăn cản xe chữa cháy tiếp cận. Tiếp đó, chính quyền và ngành liên quan thành phố tổ chức họp dân, tiểu thương về vấn đề dựng chợ tạm và cũng bị tiểu thương phản đối. Bỏ mặc ngoài tai, chợ tạm vẫn mọc lên mặc cho người dân nơm nớp lo sợ. Từ khi có ba dãy chợ tạm, qua nhiều đợt kiểm tra của phòng Cảnh sát PCCC đều phát hiện tình trạng chợ tạm buôn bán tràn lề đường.

Như Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính cho biết vụ cháy chợ như một thảm hoạ. Thật vậy, thiệt hại quá lớn đối với hàng trăm hộ dân. Nếu các ngành chức năng địa phương quan tâm đến sự kiến nghị của Công an tỉnh và người dân thì không để xảy ra vụ cháy thiệt hại như trên.