Chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo vùng cao

ANTĐ - Nhằm chia sẻ những khó khăn cho thầy cô cũng như các em học sinh nghèo vùng cao, vừa qua CLB Sơn và Mực in miền Bắc đã phối hợp cùng Báo An ninh Thủ đô cùng các nhà hảo tâm đã tổ chức chuyến đi nghĩa tình về xã Hố Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, trao tặng hàng trăm suất quà cho các em học sinh tiểu học và mầm non trường Tà Hử, nhân dịp đầu năm học mới 2015-2016.

Xã Hố Mít được coi là một xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu, gồm có 7 thôn với dân tộc Hmông chiếm tới 97%. Do địa hình hiểm trở với nhiều dốc cao, núi đá, nên kinh tế xã còn chậm phát triển, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất yếu kém. Hiện toàn xã có 4 điểm trường với 560 học sinh, 30 giáo viên và 18 lớp với hệ thống trường học tạm bợ, xuống cấp… 
Với khẩu hiệu hạnh phúc là sẻ chia, đoàn từ thiện do CLB Sơn và Mực in miền Bắc phối hợp cùng Báo An ninh Thủ đô đã đến với 2 điểm trường trên, trao tặng 560 suất quà trị giá 130 triệu đồng, gồm quần áo, thước kẻ, bút, sách, vở, 1 tủ lạnh, 6 quạt trần phục vụ cho việc học tập năm học mới, cùng với hàng trăm đồ chơi, bánh kẹo để các em vui đón tết Trung thu. Đặc biệt, đoàn đã tổ chức giao lưu văn nghệ cùng các em học sinh, thắp lên sức sống, ước mơ về một tương lại tươi sáng hơn trên vùng cao cho các em học sinh đồng bào dân tộc. “Cứ vào đầu tháng 9 hàng năm, chúng tôi lại lên đường đến với các vùng khó khăn của đất nước để trao tặng các suất quà đến cho các em học sinh còn gặp nhiều khó khăn. Đây là hoạt động thường niên với ý nghĩa là lành đùm lá rách. Chúng tôi hi vọng việc làm này sẽ góp phần giúp các em vững tin bước vào năm học mới cũng như góp phần vào sự nghiệp giáo dục của đất nước”, ông Nguyễn Thanh Nam, chủ nhiệm CLB Sơn, mực in miền Bắc cho biết.

Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, lòng hảo tâm của các đoàn từ thiện mà trường Mầm non và Tiểu học Tà Hử đã từng bước thay đổi, tỉ lệ học sinh theo học ngày càng cao. Việc nâng cấp cơ sở vật chất cũng là động lực giúp thầy cô vượt qua khó khăn, bám bản, bám trường. Thầy giáo Đào Văn Quyết, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Tà Hử xúc động: "Thay mặt cho nhà trường, tôi chân thành cảm ơn tới cấp Ủy đảng, cơ quan, các nhà từ thiện đã trao những phần quà cho các em học sinh. Các em rất vui khi được nhận những món quà đầy ý nghĩa này, và đây cũng là động lực giúp các em học tập tốt hơn”.

Để đến được trường học, nhiều em học sinh phải vượt qua hàng chục kilomet đường rừng với đôi dép rách. Mùa hè đã vậy, mùa đông đến các em lại phải co ro trong những manh áo mỏng, cuộc sống thiếu thốn mọi bề. Vì vậy, những món quà tuy bé nhỏ của đoàn trao tặng hôm nay đã giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống, giúp các em vững tâm hơn để đến trường học chữ. Niềm vui ấy càng được nhân lên khi các em được vui trung thu. Đối với em học sinh Trần Thị Pà, lớp 5A1, thì năm nay vui hẳn hơn so với mọi năm vì nhận được nhiều quà: “Nhà em nghèo lắm, không có tiền để mua vở viết đâu. Hôm nay em rất vui vì nhận được nhiều quà của các cô, các bác, em xin hứa sẽ học hành chăm chỉ để mai này có thể trở thành cô giáo để dạy chữ cho các em ở bản”.  

Nụ cười của các em làm bừng sáng hơn khoảng trời giữa núi rừng Tây Bắc. Chỉ từ những điều giản dị đó thôi mà mỗi thành viên trong đoàn công tác xã hội tình nghĩa cũng cảm thấy ấm lòng hơn. Mệt mỏi như được xua tan, nhường chỗ cho thứ tình cảm thiêng liêng khác len lỏi vào, đó là tình cảm con người dành cho nhau, tình đồng bào. Rồi đây những chuyến xe xã hội tình nghĩa khác sẽ tiếp tục lăn bánh trên mọi nẻo đường của Tổ quốc để mang những tấm lòng vàng đến với người dân còn gặp khó khăn, làm sáng thêm ngọn lửa tương thân, tương ái của người dân Việt Nam. 

Một số hình ảnh của buổi trao quà tình nghĩa tại 2 điểm trường: 

Vượt qua hàng chục kilomet đường đèo, đoàn đã đến được địa điểm

Đoàn đã trao những suất quà cho các em học sinh vùng cao

Những món quà đem lại niềm vui, góp phần thắp sáng ước mơ về một tương lai tươi đẹp hơn
Chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo vùng cao ảnh 4Những bữa cơm đơn giản của trẻ em nghèo cùng cao.
Chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo vùng cao ảnh 5Khẩu phần ăn của các em gồm cơm, trứng và canh rau
Chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo vùng cao ảnh 6Đây được coi là bữa ăn thịnh soạn, bởi với nhiều em, ở nhà chẳng bao giờ được ăn như vậy...