Chào năm mới bình yên

ANTĐ - Không xảy ra các vụ trọng án; hiện tượng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép không tái diễn; trật tự an toàn giao thông được đảm bảo; hoạt động tội phạm ở địa bàn công cộng được kiềm chế tối đa… Đó là bức thông điệp “bình yên” chào năm mới 2015, được các đơn vị CATP Hà Nội thực hiện một cách nghiêm túc, theo ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP Hà Nội.

Cảm nhận đầu năm mới

“Tết Dương lịch 2015 đã đến trong bầu không khí ấm áp, tưng bừng, vui vẻ. Tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn Thủ đô được đảm bảo tuyệt đối an toàn” - Bác Nguyễn Thị Nhuần (68 tuổi) công dân phường Phương Mai, quận Đống Đa chia sẻ với phóng viên ANTĐ trong buổi sáng đầu tiên của năm mới 2015, bên bờ hồ Hoàn kiếm - Hà Nội. Nhiều ý kiến người dân Thủ đô, cũng như ở một số tỉnh, thành phố khác về Hà Nội vui đón Tết Dương lịch 2015 với người thân và bạn bè cũng có chung nhận xét như bác Nguyễn Thị Nhuần.
 Anh Hà Văn Quỳnh (26 tuổi), công dân TP Đà Nẵng tâm sự: “Tôi đón năm mới 2015 ở Thủ đô Hà Nội là lần đầu tiên và cảm thấy rất vui. Tình hình ANTT ở Thủ đô được đảm bảo, không có cảnh đua xe, móc túi trộm cắp và hình ảnh mọi người sống chan hòa với nhau, cùng chia sẻ tâm tư, tình cảm rất thân thiện ngay tại chân Nhà hát lớn trong thời khắc đón năm mới, đã tạo ấn tượng mạnh trong tôi với những điều tốt đẹp về một Thủ đô văn minh, bình yên, giàu truyền thống anh hùng”. Anh Michel Stille, du khách đến Việt Nam từ Thụy Sỹ nhận xét: “Hà Nội đẹp và thơ mộng chào năm mới. Không khí tươi vui, thanh bình hiện hữu ở khắp mọi nơi tôi đặt chân đến và tôi rất yêu Hà Nội, coi đó như quê hương thứ hai của tôi vậy”.

Các giải pháp đồng bộ

Chia sẻ những cảm xúc lắng đọng về Thủ đô yên bình với chúng tôi, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho mọi người dân Thủ đô và du khách Quốc tế đón năm mới 2015, Phòng CSHS và Công an các quận, huyện, thị xã đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ khác như CSCĐ, CSGT, CSTT, CSBV và lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo ANTT; nhiều cuộc tuần tra, kiểm soát hành chính tại các tuyến, địa bàn công cộng và kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” về ANTT đã được các đơn vị thực hiện thường xuyên, để phát hiện, ngăn chặn từ xa mọi hoạt động tội phạm. Mặt khác, gọi hỏi, giáo dục răn đe hàng trăm lượt đối tượng có dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật; yêu cầu các gia đình ký cam kết nhắc nhở con em không tham gia các hoạt động phạm pháp, đua xe và cổ vũ đua xe, đốt pháo nổ trái phép”.

Thực tế, công tác phòng ngừa tội phạm đã được CATP triển khai từ trước lễ Noel 2014 đến nay. Theo đó, lực lượng CSHS đã phối hợp với CSBV, CSCĐ và Công an các quận, huyện, lực lượng bảo vệ các bệnh viện đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bên cạnh đó, các cơ quan, xí nghiệp, trường học và các doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân cũng được lực lượng Công an từng địa bàn phối hợp đảm bảo ANTT các kho bãi, nơi sản xuất, kinh doanh và trụ sở làm việc. Hàng đêm, lực lượng Công an phối hợp với tự quản, bảo vệ dân phố, dân phòng địa phương tuần tra khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

                       Du khách quốc tế đón năm mới ở Hà Nội trong thanh bình, tươi vui

Các nữ du học sinh nước ngoài đón năm mới 2015 tại Thủ đô Hà Nội trong niềm vui hân hoan

Cùng với các hoạt động nghiệp vụ của lực lượng công an và các lượt, cuộc tuần tra nhân dân, 15 tổ công tác 141 và lực lượng 142 - CAHN đã thường xuyên hoạt động, phát hiện, kiểm tra và xử lý các vụ tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trái phép; ngăn chặn các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên đường phố, nơi công cộng và tại những nơi diễn ra các hoạt động vui chơi, giải trí đón chào năm mới. Để đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người dân đi lại trên các tuyến, phương tiện vận tải hành khách công cộng, lực lượng 142 và Công an các quận, huyện, thị xã đã phối hợp tuần tra mật phục, kiểm soát hành chính tại các tuyến giao thông, bến xe, bến tàu, nhà ga, phát hiện và xử lý các đối tượng hoạt động trộm cắp, móc túi, “cò mồi” và “phe vé”. Lực lượng CSGT phối hợp với CSCĐ và Công an các địa bàn thường xuyên tổ chức phân luồng, chống ùn tắc giao thông và nhắc nhở người dân thực hiện đúng các quy định về TTATGT, tránh các vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ, kế hoạch chuyên sâu đã được CATP Hà Nội thực hiện, để có được chuỗi tuần lễ đón giáng sinh 2014 và tiếp nối là đêm “giao thừa” Tết Dương lịch 2015 và những ngày nghỉ lễ đầu năm mới diễn ra trong sự bình yên, tươi vui và hạnh phúc.

               

Người dân Thủ đô tưng bừng đón năm mới tại chân Nhà hát lớn Hà Nội

Theo Đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội, có được những kết quả tốt trong công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn, các đơn vị CATP đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo sát sao, chặt chẽ của Ban Giám đốc CATP, với quyết tâm đem đến trọn vẹn niềm vui cho nhân dân Thủ đô và bạn bè quốc tế đang sống, làm việc và du lịch trên địa bàn thành phố.