Triển khai lực lượng Công an, phối hợp đảm bảo ANTT tại 9 cơ sở y tế lớn:

Chặn tội phạm từ cổng bệnh viện

ANTĐ - Từ cuối tháng 7, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP Phòng Cảnh sát Bảo vệ (CSBV) đã triển khai 9 chốt trực tại 9 bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố; phối hợp cùng lực lượng bảo vệ đảm bảo ANTT khu vực trong và ngoài bệnh viện.

Cùng với các lực lượng CSHS, CSTT và Công an các quận, huyện, việc tăng cường các chốt trực của Phòng CSBV đã đem lại hiệu quả thiết thực, được người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Chặn tội phạm từ cổng bệnh viện ảnh 1
Trao đổi tình hình ANTT giữa công an và bảo vệ bệnh viện
Ảnh: Ngọc Tuấn

Tăng thêm nội lực

Sau khi Giám đốc CATP Hà Nội cùng Giám đốc Sở Y tế và lãnh đạo các bệnh viện ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT trong lĩnh vực Y tế trên địa bàn thành phố (ngày 24-2-2014), công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội tại những địa bàn xung quanh và bên trong các bệnh viện đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình hình ANTT tại một số bệnh viện vẫn tiềm ẩn những dấu hiệu phức tạp. Hoạt động của các đối tượng “cò mồi” khám bệnh và trộm cắp móc túi, trộm cắp tài sản của người nhà bệnh nhân trong các phòng khám và ở khu điều trị vẫn diễn ra. 

Nhằm tăng cường nội lực để tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, làm trong sạch môi trường chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời đẩy mạnh sự phối kết hợp giữa các bệnh viện với lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT, Giám đốc CATP quyết định triển khai lực lượng CSBV trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các bệnh viện lớn đóng trên địa bàn, gồm bệnh viện Việt Đức, Phụ sản Trung ương, Bạch Mai, Xanh Pôn, Mắt Trung ương, Nhi Trung ương, Phụ sản Hà Nội, bệnh viện K và bệnh viện Đại học Y Hà Nội. 

Theo Thượng tá Phùng Anh Lê, Trưởng phòng CSBV, đơn vị chính thức triển khai các tổ công tác bảo vệ tại các bệnh viện từ ngày 26-7. Theo đó, CBCS chốt tại các bệnh viện có nhiệm vụ nắm tình hình liên quan đến ANTT và hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị bên trong và tại các khu vực giáp ranh với bệnh viện để áp dụng các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp, giải quyết có hiệu quả khi xảy ra các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật khác.

Nằm trong kế hoạch phối hợp đảm bảo ANTT các bệnh viện, lực lượng CSBV phối hợp chặt chẽ với CSHS trong công tác tuần tra mật phục, trực tiếp áp dụng các biện pháp đấu tranh trấn áp, bắt giữ các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Cùng với việc đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, lực lượng CSBV phối hợp với bảo vệ bệnh viện và các lực lượng chức năng khác giải quyết, xử lý các vi phạm về TTATGT, TTĐT tại các khu vực cổng ra, vào bệnh viện, vùng giáp ranh; hướng dẫn các phương tiện ra, vào bệnh viện đảm bảo TTGT, tránh gây ùn tắc, ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nghiêm tác phong, đúng quy trình

Cùng với Ban chỉ huy Phòng CSBV kiểm tra một số tổ công tác đảm bảo ANTT tại các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố trong buổi sáng 21-8, chúng tôi chứng kiến tinh thần làm việc của CBCS Phòng CSBV rất nghiêm túc, ý thức tổ chức kỷ luật tốt và luôn chấp hành các quy định, quy trình công tác và Điều lệnh CAND. Thượng tá Bùi Minh Đức, Phó Trưởng phòng CSBV cho biết: “Trước mắt, Phòng CSBV bố trí 3 ca trực tại bệnh viện, mỗi ca 3 chiến sỹ, kết hợp công khai và cải trang mật phục. Thời gian bắt đầu từ 7h sáng và kết thúc ca cuối vào 22h30 hàng ngày”. 

Trao đổi về kết quả sau gần 1 tháng thực hiện công tác bảo vệ các bệnh viện lớn của lực lượng CSBV, Thượng tá Phùng Anh Lê cho biết: “Các Đại đội được phân công làm nhiệm vụ đã tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của CATP và bảo vệ các bệnh viện thực hiện công tác tuần tra mật phục, phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng “cò mồi” khám bệnh, trộm cắp móc túi của người nhà bệnh nhân”. 

Đầu tháng 8-2014, Đại đội 4 của Phòng CSBV làm nhiệm vụ tại bệnh viện K đã phát hiện, đưa về CAP Hàng Bông 4 đối tượng “cò mồi” khám bệnh, lập biên bản xử lý. Vài ngày sau, Đại đội 4 tiếp tục phát hiện, phối hợp với CAP Bùi Thị Xuân xử lý một số đối tượng “cò mồi” khám bệnh tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Mới đây, qua công tác tuần tra mật phục tại khu vực bệnh viện Việt Đức, tổ công tác Đại đội 4 đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thị Tâm, SN 1975, ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ có hành vi trộm cắp tài sản của người nhà bệnh nhân, lập biên bản giao cho CAP Hàng Bông (Hoàn Kiếm) giải quyết. 

Bệnh viện thấy rõ trách nhiệm hơn

Sự xuất hiện và thực thi nhiệm vụ của các tổ ứng trực Phòng CSBV CATP Hà Nội trong thời gian qua đã tạo hiệu ứng tích cực. Những vi phạm về TTGT-ĐT trước cổng bệnh viện, trên đường Giải Phóng đã giảm rõ rệt. Hầu như không xảy ra, cũng như không có người dân đến bệnh viện trình báo bị mất trộm tài sản. Một hiệu ứng tích cực khác, theo tôi, là các bệnh viện đã nhận thức cụ thể hơn về trách nhiệm đảm bảo ANTT. Đó là củng cố lực lượng bảo vệ của bệnh viện, nhất là tại các khu vực được xác định “nóng”, như phòng cấp cứu, khu khám bệnh… Tôi cho rằng, sự vào cuộc của lực lượng Công an đối với các bệnh viện là hết sức cần thiết. Nhưng để an ninh, an toàn tại các bệnh viện được đảm bảo trọn vẹn, tốt hơn nữa, không thể thiếu sự chủ động từ chính bệnh viện”. 

Ông Nguyễn Tôn Đạo – Phó Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, bệnh viện Bạch Mai