Chặn ma túy trên sông nước

ANTĐ - “Tội phạm ma túy đang có xu hướng cấu kết với tội phạm hình sự, trang bị và sử dụng vũ khí “nóng” sẵn sàng chống trả lại các lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ...”

Đó là thông tin mới nhất về diễn biến hoạt động của loại tội phạm này, vừa được Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an công bố.

Manh động và liều lĩnh

Liên tiếp những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6-2011 vừa qua, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh Bắc Giang đã điều tra, khám phá 2 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn, bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu, thu giữ 60 bánh heroin. Để bóc gỡ các đường dây ma túy này, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã huy động hàng trăm CBCS, xây dựng nhiều kế hoạch, phương án bắt giữ đối tượng.

 

Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đường thủy ngăn ngừa tội phạm 

Tuy nhiên, quá trình vây bắt 2 tên trùm ma túy Vũ Đình Sơn - ở Tân Yên, Bắc Giang và Tráng A Chư - ở Hòa Bình, chúng đã chống trả quyết liệt, làm 1 chiến sỹ Công an tỉnh Hòa Bình hy sinh; còn Vũ Đình Sơn khi bỏ chạy vào rừng sâu đã dùng súng bắn bị thương 1 CSCĐ. Theo thống kê của Cục CSĐT tội phạm về ma túy, đây là 2 trong số hàng trăm vụ án được bóc gỡ từ đầu năm, đối tượng ma túy manh động sử dụng vũ khí “nóng”, dao kiếm sẵn sàng mạng đổi mạng với lực lượng làm nhiệm vụ.

Một cán bộ Cục CSĐT tội phạm về ma túy cho biết: Cùng với các tuyến, địa bàn đường bộ trọng điểm về ma túy như: tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung và TP Hồ Chí Minh, gần đây lực lượng công an phát hiện tội phạm mua bán “cái chết trắng” đang chuyển hướng vận chuyển “hàng” bằng đường biển, đường sông. Lợi dụng mạng lưới sông ngòi nước ta dày đặc, việc tuần tra kiểm soát của lực lượng chuyên trách các địa phương hạn chế, đặc biệt vào ban đêm, các đối tượng ma túy đã móc nối, dụ dỗ, mua chuộc nhiều chủ thuyền, chủ tàu vận chuyển thuê ma túy số lượng lớn cho chúng... Tuy vậy, tỷ lệ phát hiện, bắt giữ tội phạm ma túy trên tuyến này còn thấp.

Gia tăng các vụ tổ chức “bay lắc”

Sáu tháng đầu năm 2011, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, phối hợp với lực lượng nghiệp vụ công an các tỉnh, thành phố đã điều tra, khám phá 8.955 vụ, bắt 12.605 đối tượng phạm các tội về ma túy. So với cùng kỳ năm 2010, tăng 1.828 vụ, 2.529 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm: 134,2kg heroin; 10,7kg thuốc phiện; 281kg cần sa; 13,75kg và 27.270 viên ma túy tổng hợp...

Riêng tại Hà Nội, từ đầu năm đến nay, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, phối hợp với CATP Hà Nội đã triệt xóa 4 tụ điểm tổ chức “bay lắc” nhức nhối trên địa bàn. Qua các vụ bắt giữ gần đây cho thấy, độ tuổi dân chơi “cắn thuốc” không còn giới hạn trong đám choai choai, mà nhiều người lớn tuổi cũng tham “bay lắc”. Trao đổi với PV ANTĐ về những giải pháp triệt xóa tệ nạn sử dụng ma túy tổng hợp, Đại tá Phạm Ngọc Nhật - Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy cho biết: Lực lượng công an cơ sở cần tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, phối hợp với lực lượng nghiệp vụ CATP, Bộ Công an kiểm tra, giải quyết triệt để những tụ điểm tổ chức sử dụng ma túy ngay từ khi mới hình thành. Tuy nhiên, để giải quyết được thực trạng này, bên cạnh những nỗ lực của lực lượng công an, rất cần sự vào cuộc trách nhiệm, hiệu quả của các cơ quan quản lý, chính quyền cơ sở - lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về ma túy cho biết.