Chặn bắt ô tô khách 5 lần chở thịt bẩn vào TP.HCM

ANTĐ - Chiếc xe khách bị chặn bắt chở lượng lớn thịt gà bối mùi hôi thối, ngay tại cửa ngõ TP.HCM. Đáng nói, đây là lần thứ 5 cơ quan chức năng chặn bắt, xử lý chiếc xe khách này về hành vi tuồn thịt thối vào TP.HCM.

Sáng 15/1 đoàn liên ngành trạm kiểm dịch động vật quận Thủ Đức phối hợp cùng đội CSGT Rạch Chiếc thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM, để làm nhiệm vụ kiểm soát tuyến quốc lộ 1, cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ

Phát hiện ô tô khách 66B – 003.15 chạy tuyến Đồng Nai – Đồng Tháp đang lưu thông trên quốc lộ có nghi vấn nên tổ công tác bám theo. Xe vừa qua KCX Linh Trung, quận Thủ Đức, tổ công tác đã ra hiệu dừng xe lại để tiến hành kiểm tra hành chính.

Cơ quan chức năng phát hiện trong hầm xe có 2 bao tải chứa khoảng 200 con gà, tổng trọng lượng khoảng 160kg. Lượng gà trên đã sơ chế nhưng chưa sạch lông, đáng nói đã đổi màu, rỉ dịch và bốc mùi hôi thối.

Những con gà đã qua sơ chế, bốc mùi hôi thối, rỉ dịch

Tài xế điều khiển xe là ông Phạm Phong P (SN 1979, trú tỉnh Đồng Tháp) không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Ông P cho biết là nhận chuyển thuê từ Đồng Nai đi Đồng Tháp. Số hàng trên bị tịch thu để tiêu hủy.

Điều đặc biệt, đây là lần thứ 5 ô tô khách như đề cập trên bị cơ quan chức năng chặn bắt, phát hiện chuyển thịt bẩn đi qua địa bàn TP.HCM