Chậm như… Cổng thông tin điện tử

(ANTĐ) - Trong thế kỷ mới này, người ta có thể làm việc cho các công ty tại một nước cách họ nửa vòng Trái đất. Những bà nội trợ có thể ngồi tại nhà, mua sắm quần áo và đồ ăn. Những doanh nhân có thể tìm kiếm đối tác mà không nhất thiết phải ra nước ngoài. Tất cả là nhờ mạng Internet.

Chậm như… Cổng thông tin điện tử

(ANTĐ) - Trong thế kỷ mới này, người ta có thể làm việc cho các công ty tại một nước cách họ nửa vòng Trái đất. Những bà nội trợ có thể ngồi tại nhà, mua sắm quần áo và đồ ăn. Những doanh nhân có thể tìm kiếm đối tác mà không nhất thiết phải ra nước ngoài. Tất cả là nhờ mạng Internet.

Với khả năng kết nối vô hạn, mạng Internet là một phần không thể thiếu trong nếp sống giao tiếp hàng ngày của nhiều người dân. Việc xây dựng những cổng thông tin giao tiếp điện tử đã trở thành nhu cầu tất yếu của mọi bộ, ngành, cơ quan quản lý và nhiều tổ chức...

Nó được coi như một hạng mục quan trọng trong chương trình cải cách hành chính của các cấp, được khởi động từ năm 2001.

Thế nhưng, trong khi các doanh nghiệp khai thác các trang web như một công cụ truyền thông, marketing hiện đại và tiện lợi, một hình thức giao dịch vừa tiết kiệm, vừa hiệu quả thì ở nhiều cơ quan quản lý, các trang web được lập ra chỉ để cho đẹp.

Trang web của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 1 điển hình cho câu chuyện này. Hẳn nhiều cá nhân, đơn vị trong và ngoài nước coi trang web của Bộ này như một cửa ngõ quan trọng để tìm hiểu chủ trương, chính sách về môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam. Nhưng, thực tế thì ngược lại. Truy cập vào trang chủ, là thư mời đề xuất ý tưởng chiến lược phát triển đất nước được cập nhật từ 2 năm nay.

Mục Điểm tin chỉ là sự cóp nhặt tin tức các báo với tần suất 2-3 ngày/lần cập nhật. Mục Văn bản quy phạm pháp luật của Bộ ban hành hầu hết là những văn bản của những năm 2002 đến 2006. Mục Thẩm định và giám sát đầu tư có hẳn một mục về tình hình thực hiện, song khi mở ra, chỉ là vài văn bản ra đời từ năm 2003.

Không chỉ cấp Bộ, ngành, ngay cả với cổng thông tin điện tử của thành phố Hà Nội, đã có nhiều ý kiến cho rằng, cổng này không hề hiệu quả. Hiện nay, thông tin mới nhất trong mục tin tức và sự kiện, thuộc mục Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã được cập nhật cách đây 1 tháng. Thông tin mới nhất trong mục Hỗ trợ phát triển chính thức và văn bản về cơ chế liên thông 1 cửa cập nhật từ tháng 12-2006.

Nghèo nàn, sơ sài và cũ rích! Đây là “đặc tính” chung của nhiều trang web của các cơ quan quản lý hiện nay. Cũng xin nói rằng, việc lập ra 1 trang web tĩnh chỉ mất vài triệu đồng, 1 trang web động tốn 10-25 triệu đồng. Việc vận hành các trang web này khá đơn giản.

Trong khi, với các cơ quan quản lý, đã có những dự án xây dựng trang web có chi phí hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Những trang web bị bỏ quên, đồng nghĩa là hàng trăm triệu đồng ngân sách Nhà nước đã bị lãng phí.

Chắc rằng, khi các trang web “không có gì cả” thì bắt buộc, để tìm kiếm thông tin, nhiều người dân, doanh nghiệp phải đi tìm cách tiếp cận thông tin khác, “một cách vất vả và tốn kém” hơn.

Phạm Huyền