Chậm nhất ngày 12-4-2016 phải niêm yết danh sách cử tri

ANTĐ - Ngày 23-3, Sở Nội vụ TP Hà Nội đã có văn bản gửi UBND và Phòng Nội vụ các huyện, quận, thị xã hướng dẫn lập danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, chậm nhất ngày 12-4-2016 cơ quan lập danh sách cử tri phải niêm yết danh sách cử tri.

Chậm nhất ngày 12-4-2016 phải niêm yết danh sách cử tri ảnh 1

Chậm nhất ngày 12-4-2016 cơ quan lập danh sách cử tri phải niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu

Thường trú một nơi, tạm trú nơi khác - Bỏ phiếu ở đâu?

Theo quy định, mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú. Tuy nhiên, TP Hà Nội có rất nhiều trường hợp công dân (người lao động trong các khu công nghiệp, sinh viên các trường đại học...) có hộ khẩu thường trú tại một nơi, nhưng lại đăng ký tạm trú ở một nơi khác trong thành phố, do đó dễ xảy ra trường hợp những công dân này sẽ được cả hai nơi (nơi có hộ khẩu thường trú và nơi đăng ký tạm trú) cùng lập danh sách cử tri. 

Tương tự, trường hợp công dân Việt Nam ở nước ngoài về nếu đến xuất trình hộ chiếu và đăng ký ghi tên vào danh sách cử tri ở nơi tạm trú có cần lấy giấy chứng nhận "đi bỏ phiếu ở nơi khác" ở nơi có hộ khẩu thường trú và xuất trình tại nơi đăng ký tạm trú hay không?

Về vấn đề này, văn bản hướng dẫn nêu rõ, về nguyên tắc, UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo cho cử tri ở địa phương về việc lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu. Các cử tri đang đăng ký thường trú tại địa bàn được ghi tên vào danh sách cử tri tại nơi mình thường trú, trừ trường hợp cử tri có nguyện vọng bỏ phiếu ở nơi khác thì cần thông báo lại để UBND cấp xã không ghi tên vào danh sách cử trí ở địa phương.

Trong quá trình lập danh sách cử tri, UBND cấp xã chỉ ghi vào danh sách cử tri đang đăng ký tạm trú của địa phương mình nếu cử tri đó thể hiện rõ nguyện vọng được tham gia bỏ phiếu tại nơi mình tạm trú.

Để đơn giản thủ tục hành chính, tránh gây phiền hà cho cử tri trong việc thực hiện quyền bầu cử, đề nghị UBND cấp xã không yêu cầu cử tri phải xuất trình thêm các loại giấy tờ mà Luật bầu cử không quy định.

Tương tự, trường hợp công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về trong khoảng thời gian từ sau khi danh dách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ, nếu chưa được ghi tên vào danh sách cử tri ở khu vực bỏ phiếu nào thì có thể đến UBND cấp xã nơi mình đăng ký thường trú hoặc tạm trú, xuất trình hộ chiếu để được ghi tên vào danh sách cử tri tùy theo nguyện vọng cá nhân.

Khiếu nại danh sách cử tri được trả lời sau 5 ngày 

Chậm nhất là ngày 12-4-2016 (40 ngày trước ngày bầu cử) cơ quan lập danh sách cử tri phải niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời phải thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để cử tri kiểm tra, phát hiện sai sót. Phải có sổ để cử tri ghi ý kiến góp ý, kiến nghị về danh sách cử tri.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày niêm yết danh sách cử tri, cơ quan lập danh sách cử tri phải tiếp nhận và ghi vào sổ những khiếu nại về danh sách cử tri, đồng thời phải giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Trước ngày bầu cử cần rà soát lại danh sách cử tri, nắm chắc số cử tri có mặt ở địa phương trong ngày bầu cử để làm cơ sở tính tỷ lệ số cử tri đi bỏ phiếu. 

Hướng dẫn cũng nêu rõ, khi lập xong danh sách cử tri, UBND xã, phường, thị trấn ra văn bản thông báo về việc niêm yết danh sách cử tri, công bố rộng rãi để nhân dân biết. Sau khi lập xong danh sách cử tri theo khu vực bỏ phiếu, Phòng Nội vụ đề nghị UBND cấp xã, đơn vị vũ trang nhân dân triển khai ngay đến các tổ bầu cử để viết thẻ cử tri, làm thủ tục đóng dấu vào thẻ cử tri, sau đó bàn giao lại cho các tổ bầu cử để phát cho cử tri. 

Văn bản hướng dẫn cũng lưu ý về cách tính tuổi và cách thức lập danh sách cử tri.