Chăm lo hơn nữa đến đồng bào Tây Nguyên

ANTĐ - Đến thăm và kiểm tra tình hình thực hiện công tác 2 tháng đầu năm tại Ban chỉ đạo Tây Nguyên ngày 9-3, Bộ trưởng Trần Đại Quang lưu ý, trong thời gian tới Ban chỉ đạo cần chăm lo hơn nữa đến đời sống của đồng bào dân tộc Tây Nguyên, đặc biệt là việc rà soát lại các hộ đồng bào thiếu đất sản xuất, kịp thời có giải pháp hợp lý để giúp người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Công an tỉnh Đắk Lắk

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Tây Nguyên, tình hình an ninh chính trị toàn vùng trước và sau Tết được giữ vững, đời sống nhân dân được các địa phương chăm lo chu đáo. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngày Tết, các tỉnh đã chi trên 160 tỷ đồng hỗ trợ hơn 3.600 buôn, làng; 136.000 hộ nghèo và 71.482 đối tượng chính sách để người dân được đón một cái Tết no ấm. Tuy nhiên, do hạn hán gây nguy cơ cháy rừng cao; thiếu đất sản xuất dẫn đến tình trạng người dân sẽ tiếp tục phá rừng để lấy đất canh tác…, hiện các tỉnh Tây Nguyên đang phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Ban chỉ đạo Tây Nguyên trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, xóa đói giảm nghèo, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng lưu ý, trong thời gian tới các địa phương cần tập trung khắc phục hạn hán, giảm thiểu về thiệt hại cho người dân; cần có kế hoạch, giải pháp cụ thể không để người dân thiếu đói trong mùa giáp hạt. Ban chỉ đạo cần chuẩn bị tốt mọi công việc cho Hội nghị xúc tiến đầu tư Tây Nguyên lần thứ 2 diễn ra tại tỉnh Gia Lai vào ngày 5-4 tới nhằm thu hút đầu tư cho khu vực Tây Nguyên...

Cùng ngày, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng làm việc với Công an tỉnh Đắk Lắk. Bộ trưởng đã chia sẻ những khó khăn vất vả của cán bộ, chiến sỹ, đồng thời đánh giá cao những thành tích Công an tỉnh Đắk Lắk đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu Công an Đắk Lắk cần tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, bám sát địa bàn để giải quyết kịp thời những vấn đề an ninh, trật tự từ cơ sở, không để xảy ra điểm “nóng”, không để kẻ xấu, bọn phản động lợi dụng các mâu thuẫn trong nhân dân mà kích động, lôi kéo đồng bào làm điều sai trái...

Về công tác xây dựng lực lượng, Bộ trưởng Trần Đại Quang lưu ý Công an tỉnh Đắk Lắk cần tập trung đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua do Bộ Công an phát động. Bên cạnh đó, việc chăm lo đến đời sống tinh thần, sức khỏe của mỗi cán bộ, chiến sỹ là hết sức cần thiết.