Chấm điểm lễ hội

ANTĐ - Hôm qua, 10-12, lần đầu tiên Bộ VH-TT&DL tổ chức một cuộc họp lấy ý kiến đánh giá của các cơ quan thông tin đại chúng về việc thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội dân gian. 

Bà Trịnh Thị Thủy - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở cho biết, việc để phóng viên chuyên trách chấm điểm cho hoạt động tổ chức lễ hội của các tỉnh, thành phố sẽ làm tăng tính khách quan, hiệu quả trong quản lý lễ hội.

Bên cạnh việc đưa ra thang điểm là 100, chia đều cho các mục như: công tác quản lý (9 điểm), quán triệt, tuyên truyền văn bản chỉ đạo của Nhà nước (6 điểm), thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội (25 điểm), đảm bảo môi trường an toàn trong lễ hội (40 điểm)… thì cũng có nhiều các hạng mục dành cho việc trừ điểm như gửi báo cáo chậm (trừ 5 điểm) hay bị báo chí phàn nàn nhiều (trừ 5 điểm).

Tổng Biên tập Báo Văn hóa Trần Đăng Khoa cho biết, việc xây dựng một ba-rem điểm để lượng hóa công tác tổ chức lễ hội rất khó. Tuy nhiên, đây là lần đầu thử nghiệm nên ông hy vọng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp, giúp Bộ VH-TT&DL tìm ra một giải pháp hoàn hảo để áp dụng, chấn chỉnh, đưa lễ hội vào khuôn khổ.