CBCS Công an Thủ đô tích cực tham gia hiến máu cứu người

ANTD.VN - Sáng 29-4, hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thư của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an về hiến máu tình nguyện, CBCS Công an các quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng- Hà Nội đã tình nguyện hiến máu nhân đạo.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Mai Trọng Thắng, Trưởng CAQ Tây Hồ thay mặt 3 đơn.vị tham gia hiến máu tình nguyện nhấn mạnh: "Đây là hoạt động thiết thực của  CATP Hà Nội, nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” và Thư của đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an kêu gọi toàn thể CBCS - CAND phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần vì nhân dân phục vụ, với nghĩa cử cao đẹp “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” để hăng hái tình nguyện tham gia và vận động mọi người cùng tham gia hiến máu cứu người".

Đây cũng là một trong những hoạt động của Công an Thủ đô, chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh Covid-19, thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập lực lượng CAND.

Hình ảnh CBCS Công an các quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo tại điểm CAQ Tây Hồ.

Đại tá Mai Trọng Thắng, Trưởng CAQ Tây Hồ phát biểu, nêu ý nghĩa của nghĩa cử cao đẹp hiến máu nhân đạo

Ngày 16-4, Giám đốc CATP Hà Nội đã ban hành văn bản số 3251/CAHN-ĐTN phát động phong trào hiến máu và giao cho Đoàn Thanh niên CATP chủ trì, tham mưu đề xuất tổ chức "Hành trình giọt máu nghĩa tình” trong lực lượng Công an Thủ đô.

Thượng tá Uông Viết Thành, Phó trưởng CAQ Tây Hồ tham gia tình nguyện hiến máu nhân đạo

Chỉ huy Công an các quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng  tham gia hưởng ứng "Hành trình giọt máu nghĩa tình"

Thời  gian qua, CBCS Công an Hà Nội đã tình nguyện hiến máu đóng góp hàng trăm đơn vị máu bảo đảm chất lượng phục vụ cho công tác điều trị bệnh tại các cơ sở y tế

Nghĩa cử đó càng trở nên có ý nghĩa trong giai đoạn khan hiếm máu trầm trọng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân...

...lực lượng Công an Thủ Đô luôn là đơn vị xung kích, đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và thành phố phát động 

Hoạt động hiến máu cứu người được thực hiện tại 14 điểm của Công an Hà Nội

Qua công tác tuyên truyền vận động ý nghĩa đã có nhiều người thân của CBCS  tình nguyện hiến máu nhân đạo

Hành trình hiến máu tình nguyện được tổ chức tại 14 điểm thuộc Công an thành phố và Công an các quận, huyện, thị xã trong 10 ngày (từ 20-4 đến 29-4), thực hiện chỉ tiêu tiếp nhận 5.000 đơn vị máu.

Theo thống kê của Ban tổ chức, tính đến ngày 29-4, hành trình “Giọt máu nghĩa tình” của Công an Thủ đô đã tiếp nhận gần 5.000 đơn vị máu.