Cầu thủ tuyển U19 bị ngộ độc bánh mỳ

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cầu thủ tuyển U19 bị ngộ độc bánh mỳ; Cô bé đất võ giành ngôi quán quân Giọng hát Việt nhí; Cảnh sát Hong Kong dùng hơi cay đối phó với người biểu tình; Syria gọi Thổ Nhĩ Kỳ là “cha đẻ của chủ nghĩa khủng bố”…

Bản tin phát thanh ngày 5-10-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất
* Trước lúc lên đường sang Myanmar dự giải U19 châu Á 2014, một sự việc không mong muốn đã xảy ra với các tuyển thủ U19 Việt Nam khi 2 cầu thủ Thanh Tùng và Thanh Hậu bị ngộ độc do ăn bánh mì trước chuyến bay từ Gia Lai xuống TP.Hồ Chí Minh vào tối 3-10. Tuy nhiên, cả hai cầu thủ đã kịp hồi phục và cùng toàn đội bay sang Myanmar.

* CATP Hà Nội cho biết, vừa phát hiện, thu giữ hàng ngàn hộp mỹ phẩm không rõ nguồn gốc tại cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của Công ty TNHH Thương mại quốc tế Bách Phương, có địa chỉ tại ngõ 678 Đê La Thành (Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội).

Cầu thủ tuyển U19 bị ngộ độc bánh mỳ  ảnh 1

* Rạng sáng ngày 5-10, bất ngờ kiểm tra quán Karaoke Tip Top (ở số 9, Trương Định, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, lực lượng công an phát hiện hàng chục nam nữ đang hò hét, nhảy múa điên cuồng như biểu hiện phê ma túy. Các đối tượng này sau đó được đưa về CAQ 3 để tiến hành kiểm tra nhanh chất ma tuý.

* Khoảng 10h ngày 4-10, 5 công nhân đang bốc dở hàng phế liệu lên xe tải tại cơ sở thu mua phế liệu Triệu Vân trên địa bàn xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị thì trong xe phát ra tiếng nổ lớn khiến 5 công nhân bị thương nặng.

* Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đang xây dựng đề án tái cơ cấu; trong đó tập trung vào tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư và vốn điều lệ để tiếp tục đầu tư phát triển mạng lưới đường cao tốc Việt Nam trong thời gian tới.

Cầu thủ tuyển U19 bị ngộ độc bánh mỳ  ảnh 2

* Giọng hát Việt nhí đã chính thức khép lại hành trình mùa thứ hai với chiến thắng đầy thuyết phục của Nguyễn Thiện Nhân – “cô bé đu đủ” đến từ đội của huấn luyện viên Cẩm Ly. 

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác

* Cuộc biểu tình ở Hong Kong đã bước sang tuần thứ 2 nhưng tình hình vẫn chưa được xoa dịu. Đụng độ giữa những người biểu tình đang chiếm giữ trung tâm Hong Kong và cảnh sát chống bạo động tiếp tục nổ ra.

Cầu thủ tuyển U19 bị ngộ độc bánh mỳ  ảnh 3Biểu tình Hong Kong ngày càng "tăng nhiệt"


Theo BBC, sáng 5-10, cảnh sát ở quận Mong Kok, Hong Kong đã dùng bình xịt hơi cay để đối phó với những người biểu tình. Theo một hãng tin khác, những người biểu tình cáo buộc cảnh sát dùng các băng nhóm xã hội đen để trấn áp cuộc biểu tình, tuy nhiên, chính quyền Hong Kong đã bác bỏ thông tin này.

Trước đó, ngày 4-10, lãnh đạo Hong Kong đã lên tiếng cảnh báo người biểu tình rằng cảnh sát sẽ có "tất cả các hành động cần thiết" để đảm bảo cho văn phòng chính phủ và các trường học mở cửa trở lại vào thứ hai (6-10).

* Báo cáo từ chính phủ Hàn Quốc hôm 4-10 cho biết, sau nhiều tháng căng thẳng, hai miền Triều Tiên đã chính thức đồng ý nối lại các cuộc đàm phán cấp cao, kể từ khi bị gián đoạn hồi tháng 2.

* Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad hôm 4-10 chỉ trích quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ tham gia liên minh chống IS và coi đây là sự dối trá. Ông Mekdad cũng tuyên bố rằng, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ mới là “cha đẻ thật sự của chủ nghĩa khủng bố”.

Cầu thủ tuyển U19 bị ngộ độc bánh mỳ  ảnh 4
Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad (ảnh: Youtube/Channel4News)


Tuyên bố đưa ra 2 ngày, sau khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua 1 kiến nghị cho phép các hành động quân sự xuyên biên giới với Syria và Iraq, tham gia liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu, trong đó có sứ mệnh chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria và các nhóm có liên quan. 
* Tân Hoa xã Trung Quốc ngày 4-10 đưa tin, cơ quan kiểm sát Bình Đông của Đài Loan đã kết thúc điều tra vụ án "dầu bẩn" vào ngày 3-10, đã khởi tố 8 nghi can, với các tội danh lừa đảo, vi phạm “luật quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Theo luật pháp Đài Loan, tội danh lừa đảo và vi phạm quy định an toàn thực phẩm có thể đối mặt với mức án phạt lần lượt là 7 và 5 năm tù giam.

* Sau 4 tháng gián đoạn, việc tìm kiếm máy bay mất tích Malaysia MH370 được nối lại vào ngày 5-10 ở vùng biển Ấn Độ Dương.