Cầu thị trước ý tưởng khác thường

ANTĐ - Dự Diễn đàn đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp 2014 ngày 26-11 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, “đổi mới sáng tạo mạnh mẽ sẽ giúp đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, bắt kịp các nước trong khu vực và thế giới”. Kêu gọi “khơi nguồn sáng tạo ở mọi lĩnh vực đời sống với sự tham gia của toàn xã hội”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Mỗi người hãy tự tin trình bày những ý tưởng mới, cho dù khác thường và xã hội hãy cổ vũ cho những ý tưởng đó”.

Lời khích lệ Phó Thủ tướng khiến chúng ta nhớ tới câu chuyện cô gái Võ Thị Mỹ Linh gửi thư ngỏ tới Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận so sánh chương trình - sách giáo khoa Anh ngữ của Nepal với Việt Nam. Thật dễ hiểu khi bức thư thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận bởi vấn đề Võ Thị Mỹ Linh nêu ra đã chạm tới sự yếu kém, nỗi thất vọng đồng thời nói lên những kỳ vọng của đông đảo phụ huynh, học sinh và các thầy cô giáo, người làm giáo dục trên cả nước. Đôi lời có chút “khác thường” của cô gái cuối thế hệ 8x đã làm dấy lên những cuộc tranh luận thú vị về đổi mới giáo dục.

Cũng trong những ngày vừa qua, Báo An ninh Thủ đô liên tục phản ánh mối nguy hại từ xe ô tô điện “3 không” đang lăm le tràn vào Việt Nam. Cũng có ý kiến cho rằng “làm gì mà lo xa thế”, nhưng điều đặc biệt quan trọng ở đây là, những cảnh báo sớm luôn thực sự cần thiết và hữu ích. Điều hôm nay có thể là khác thường, mới lạ song nếu thiếu cảnh giác, nó có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây tai họa với chúng ta vào ngày mai.

Nghe Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trình bày trước Quốc hội về đề án đổi mới chương trình, SGK phổ thông, cử tri thấy rõ sự thành tâm của ông. Tuy nhiên, với cương vị là bộ trưởng, “tư lệnh” trên mặt trận đổi mới giáo dục, chỉ sự thành tâm thôi là chưa đủ. Cử tri đang mong đợi bộ trưởng thực sự lắng nghe với tinh thần cầu thị ý kiến từ nhiều phía, nhất là những ý kiến phản biện, thậm chí trái chiều để trình  Quốc hội không chỉ đề án đổi mới chương trình, SGK phổ thông mà còn hàng loạt đề án quan trọng khác phục vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Không riêng thư ngỏ của Võ Thị Mỹ Linh, với rất nhiều ý kiến khác, Bộ trưởng cần xem xét một cách nghiêm túc và trả lời thấu đáo để dư luận cùng đánh giá, lựa chọn giải pháp hợp lý.

Thế hệ trẻ của đất nước Việt Nam đổi mới đang dần thay đổi nhận thức, biết lắng nghe, chấp nhận tranh luận, ý kiến trái chiều để tự hoàn thiện mình. Đất nước cần những ý tưởng mới, thực sự sáng tạo, mang tính đột phá để đưa con tàu Việt Nam tiến nhanh về phía trước. Sự tự tin chính là chất xúc tác quan trọng để các em mạnh dạn thể hiện, cống hiến hết mình cho đất nước. Chúng ta đang cần nhiều hơn những Võ Thị Mỹ Linh để những người trẻ thêm tự tin khơi nguồn sáng tạo, tiếp thêm năng lượng cho đất nước trong hành trình đổi mới đi lên.