CATP Hà Nội tri ân gia đình thương binh liệt sỹ

ANTĐ -Nhân dịp hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng CAND và 68 năm ngày Thương binh liệt sĩ, chiều 20-7, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đoàn công tác CATP đã đến thăm và tặng quà gia đình thương binh Thiếu tá Nguyễn Văn Chung cán bộ Đồn Công an Băc Đuống, Công an huyện Gia Lâm.

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng quà thương binh
Nguyễn Văn Chung

Thăm hỏi và động viên người đồng đội, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng cũng đã gửi lời chúc sức khỏe gia đình Thiếu tá Nguyễn Văn Chung, đồng thời mong muốn đồng chí cố gắng điều trị bệnh để sớm bình phục trở lại đơn vị.

Cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Ban Giám đốc CATP, Thiếu tá Nguyễn Văn Chung bày tỏ, đây là động lực để anh cố gắng vượt qua khó khăn, lạc quan hơn trong cuộc sống. 

Đoàn công tác CATP Hà Nội thăm hỏi, động viên gia đình thương binh Nguyễn Văn Chung

Năm 2009, đồng chí Nguyễn Văn Chung bị thương khi cùng đồng đội truy bắt tên tội phạm ma túy nguy hiểm, bị đối tượng chống trả quyết liệt. Thiếu tá Nguyễn Văn Chung đã phải phẫu thuật cắt hết lá lách, tổn thương 38% sức khỏe. Tuy vậy, sau khi xuất viện Thiếu tá Nguyễn Văn Chung vẫn đảm đương tốt công việc được giao.

Thời gian qua, do sức khỏe bị suy yếu, Thiếu tá Nguyễn Văn Chung phải thường xuyên đi bệnh viện. Hàng ngày, người vợ của Thiếu tá Nguyễn Văn Chung tần tảo vừa gánh vác công việc gia đình, vừa đưa chồng đi bệnh viện điều trị căn bệnh hiểm nghèo mới phát hiện.