CATP Hà Nội tiếp đoàn công tác Bộ Cảnh sát và Bộ An ninh Lào

ANTĐ - Chiều 26-8, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện một số phòng chức năng CATP đã làm việc với Đoàn công tác của Bộ Cảnh sát và Bộ An ninh Lào do đồng chí Thượng tá Thông Sạ Vát Luông Chăn Đa Vông, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát trinh sát hình sự làm trưởng đoàn.
CATP Hà Nội tiếp đoàn công tác Bộ Cảnh sát và Bộ An ninh Lào ảnh 1

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP (bên trái) trao tặng Đoàn công tác Bộ Cảnh sát và Bộ An ninh Lào quà lưu niệm 

Trong không khí trang trọng, cởi mở, Thượng tá Thông Sạ Vát Luông Chăn Đa Vông đã cảm ơn sự đón tiếp tình cảm, nồng hậu của CATP Hà Nội dành cho đoàn. Thượng tá Thông Sạ Vát Luông Chăn Đa Vông thông báo về hoạt động của đoàn trong dịp này và khẳng định rất phấn khởi khi sang học tập, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp với CATP Hà Nội. 

Đồng chí Trưởng đoàn đã khái quát sơ bộ về tình hình, nhiệm vụ giữ gìn ANTT, đấu tranh trấn áp tội phạm của lực lượng chức năng Lào trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh vai trò hợp tác quan trọng giữa lực lượng Công an hai nước đã giúp công tác phòng ngừa, đấu tranh, truy bắt tội phạm được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả.

Thượng tá Thông Sạ Vát Luông Chăn Đa Vông mong muốn trong thời gian tới, sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, phối hợp giúp đỡ từ Công an Hà Nội nói riêng và lực lượng Công an Việt Nam nói chung để có thêm kinh nghiệm trong công tác giữ gìn ANCT, TTATXH tại Lào.

 Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Đào Thanh Hải chia sẻ, trong những năm qua, lực lượng Công an hai nước và đặc biệt là CATP Hà Nội đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ gìn ANTT với lực lượng chức năng của Lào.

Đây vừa là nhiệm vụ, đồng thời thể hiện tình hữu nghị gắn bó lâu đời và mối quan hệ tình cảm truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam - Lào. Đại tá Đào Thanh Hải khẳng định, CATP Hà Nội luôn sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm về công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm với phía bạn, để nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa hai bên