CATP Hà Nội tặng quà động viên tinh thần kíp mổ kịp thời cứu sống bệnh nhân nhiễm HIV

ANTĐ -Sáng 13-7, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Trưởng Ban thường trực phòng chống AIDS ma túy, mại dâm, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã đến thăm và tặng quà  các y tá bác sỹ kíp mổ, phẫu thuật kịp thời, cứu sống một bệnh nhân bị nhiễm HIV tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Sáng 13-7, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Trưởng Ban thường trực phòng chống AIDS ma túy, mại dâm, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và đồng chí Hoàng Đức Hạnh, Phó trưởng Ban phòng chống AIDS, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã đến thăm và tặng quà các y tá bác sỹ kíp mổ đã phẫu thuật kịp thời, cứu sống một bệnh nhân bị nhiễm HIV tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Trưởng Ban thường trực phòng chống AIDS ma túy, mại dâm, Phó Giám đốc CATP Hà Nội (ngoài cùng, bên trái) thăm hỏi, động viên
Ban Giám đốc Bệnh viên Phụ sản Hà Nội

Thay mặt Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS ma túy mại dâm TP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc cảm ơn đội ngũ y bác sỹ đã tận tâm, tận lực cứu sống bệnh nhân đặc biệt. Đồng thời mong muốn, trong thời gian tiếp theo, kíp mổ nói riêng và lực lượng y tá, bác sỹ sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc khám chữa bệnh, cứu người.

Trước đó, kíp mổ gồm 19 y tá, bác sỹ bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã kịp thời mổ cấp cứu cho một bệnh nhân từ tuyến dưới chuyển lên đang trong tình trạng nguy kịch. Đáng nói, bệnh nhân này đã bị nhiễm virus HIV từ nhiều năm qua. Song, với lương tâm y đức và trách nhiệm với công việc, các y bác sỹ đã khẩn trương tiến hành mổ cấp cứu.

Ông Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thông tin, cho đến thời điểm này, sau gần 10 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch, sức khỏe bình phục và đã trở về gia đình. Còn về kíp mổ, hiện nay các kết quả xét nghiệm đều âm tính với HIV, tuy nhiên các y tá bác sỹ vẫn tiếp tục được chỉ định uống thuốc dự phòng phơi nhiễm HIV. Hiện phía Bệnh viện và Trung tâm phòng chống HIV/AIDS sẽ tổ chức tiến hành xét nghiệm lại để có kết quả chính xác nhất.