CATP Hà Nội sẵn sàng các phương án bảo vệ Đại lễ

(ANTĐ) - Sáng qua 15-9, Tiểu ban An ninh - giao thông bảo vệ các hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội của thành phố đã báo cáo phương án bảo vệ các sự kiện kỷ niệm trong những ngày Đại lễ. Đến dự cuộc họp có các đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội:

CATP Hà Nội sẵn sàng các phương án bảo vệ Đại lễ

(ANTĐ) - Sáng qua 15-9, Tiểu ban An ninh - giao thông bảo vệ các hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội của thành phố đã báo cáo phương án bảo vệ các sự kiện kỷ niệm trong những ngày Đại lễ. Đến dự cuộc họp có các đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Sẵn sàng các phương án bảo vệ an toàn hoạt động Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội
Sẵn sàng các phương án bảo vệ an toàn hoạt động Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ diễn ra trong 10 ngày (từ ngày 1 đến 10-10-2010) với trên 50 sự kiện văn hóa - nghệ thuật - thể thao chào mừng. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động của Đại lễ kỷ niệm diễn ra trên địa bàn Hà Nội, CATP đã tiến hành khảo sát, xây dựng chi tiết các kế hoạch, phương án bảo vệ đối với từng sự kiện cụ thể.

Thay mặt Ban Giám đốc Công an Hà Nội, Đại tá Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP đã báo cáo kế hoạch bảo vệ 4 sự kiện lớn trong 10 ngày Đại lễ. Đó là các phương án bảo vệ Lễ khai mạc Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội tại vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ sáng 1-10-2010; Tiệc chiêu đãi chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình tối 9-10-2010; Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình sáng 10-10-2010 và Đêm hội Văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tối 10-10-2010.

Đại tá Bạch Thành Định cho biết, các phương án của Công an Hà Nội được xây dựng với mục tiêu, yêu cầu cao nhất: “Bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố, các đoàn đại biểu trong nước, khách mời quốc tế, các đoàn ngoại giao, diễn viên nghệ sỹ và nhân dân tham dự Đại lễ. Đảm bảo ANCT và TTATXH trên địa bàn Thủ đô nói chung và tại các điểm, khu vực diễn ra các sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội chào đón và Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội nói riêng. Đồng thời, đảm bảo tốt TTATGT - TTĐT, không để xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố, nhất là các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến đường xung quanh khu vực tổ chức các sự kiện..., tạo điều kiện cho nhân dân đi lại an toàn, thông suốt”.

Xác định mọi tình huống có thể xảy ra và những biện pháp giải quyết, kể cả những diễn biến bất thường của thời tiết, các phương án bảo vệ của Công an Hà Nội được xây dựng một cách khoa học và cụ thể đến từng chi tiết, từ việc bảo vệ ANTT tại các điểm tổ chức sự kiện đến việc tổ chức, phân luồng giao thông từ xa; quy định đường đi, đường về, khu tập kết phương tiện của đại biểu, quan khách, phóng viên báo chí, các khối diễu binh, diễu hành, diễn viên và nhân dân tham dự lễ hội cũng như việc đón, dẫn các đoàn đại biểu. Bên cạnh đó là việc phân công nhiệm vụ cho từng chỉ huy, đơn vị đến việc bố trí lực lượng, phương tiện theo nguyên tắc: chia các địa bàn bảo vệ thành các tiểu khu, bố trí lực lượng làm nhiều tuyến...

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo nhất trí và đánh giá cao phương án bảo vệ các hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội của CATP. Theo đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Hà Nội đã có bề dầy kinh nghiệm bảo vệ qua nhiều sự kiện lớn của Nhà nước và quốc tế được tổ chức trên địa bàn Thủ đô; tuy nhiên trong những ngày Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội các sự kiện diễn ra với quy mô lớn, số người tham gia đông... nên các phương án bảo vệ cần tiếp tục được bổ sung, hoàn chỉnh để đạt được mục tiêu cao nhất: “An toàn tuyệt đối”. Đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức giao thông, Chủ tịch UBND TP lưu ý các ngành chức năng cần có phương án phân luồng cụ thể trong cả điều kiện ngập úng hoặc có các tình huống khác xảy ra, vừa đảm bảo yêu cầu công tác bảo vệ, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tham dự lễ hội cũng như đảm bảo hoạt động lưu thông thông suốt và an toàn trên địa bàn thành phố.   

 Minh Châu

Ngay trong chiều cùng ngày, Đại tá Bạch Thành Định đã chủ trì cuộc họp của CATP triển khai phương án bảo vệ Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và các sự kiện liên quan; Hội nghị những người đứng đầu cơ quan An ninh nội địa các nước ASEN lần thứ nhất   (MACOHS); Hội nghị Đại hội đồng liên minh nghị viện hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 31 (AIPA-31) đến toàn lực lượng Công an Thủ đô. Đại tá Bạch Thành Định chỉ đạo, công tác đảm bảo ANTT phải được triển khai trên nguyên tắc, sự kiện diễn ra trên địa bàn quận, huyện, thị xã nào thì đồng chí trưởng công an quận, huyện, thị xã đó phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo vệ. “Nếu đơn vị nào để xảy ra sơ suất hoặc sai sót ảnh hưởng đến các hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội thì chỉ huy đơn vị đó phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Giám đốc CATP” - Đại tá Bạch Thành Định nêu rõ!