CATP Hà Nội: Phải gắn công tác hội, đoàn với chuyên môn

ANTD.VN - Sáng 25-1, Đoàn Thanh niên – Hội Phụ nữ – Công đoàn CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP dự và chỉ đạo hội nghị. 

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP trao đổi cùng cán bộ chủ chốt Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn CATP

Thiếu tướng Đào Thanh Hải đánh giá, năm 2017, các cấp Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Công Đoàn CATP đã chủ động, sáng tạo trong thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua; đã đổi mới trong triển khai phong trào thi đua yêu nước, lồng ghép các phong trào thi đua của đoàn thể với các phong trào thi đua của CATP, gắn liền với các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm; tạo điều kiện để hội viên, đoàn viên các đơn vị giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội, thúc đẩy sự năng động, sáng tạo, kỹ năng tổ chức hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ cơ sờ.

Vai trò tham mưu của đội ngũ cán bộ thể hiện ngày càng rõ nét, nhiều hoạt động ý nghĩa thu hút được đông đảo hội viên, đoàn viên và CBCS cùng tham gia. Với các công trình, phần việc do đoàn thể đảm nhận, thực hiện có hiệu quả được cấp ủy, chỉ huy đánh giá cao đã khẳng định vai trò vị thế của tổ chức đoàn, hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị…

Đoàn Thanh niên CATP ký kết với các huyện đoàn chương trình phối hợp đảm bảo an ninh nông thôn

Trong năm 2018, Phó Giám đốc CATP đề nghị Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Công Đoàn cơ sở trong CATP tăng cường công tác tư tưởng, giáo dục truyền thống; lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao văn hoá ứng xử trong quan hệ tiếp xúc với người dân làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện.

Đặc biệt, cần chú trọng siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, nội vụ, chấn chỉnh tác phong, cải tiến lề lối làm việc, xây dựng hình ảnh CBCS Công an Thủ đô kỷ luật, kỷ cương, văn hoá, thân thiện trong lòng nhân dân Thủ đô, cả nước và bạn bè quốc tế.

Các hội đoàn cần tiếp tục đẩy manh phong trào thi đua theo hướng cụ thể, tránh hình thức, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện, xây, sửa mái ấm tình thương cho gia đình chính sách; quan tâm, động viên, tặng quà gia đình hội viên, các cháu con CBCS có hoàn cảnh khó khăn; thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo"….

“Năm 2018 - CATP xác định là năm trọng tâm của công tác xây dựng lực lượng. Các tổ chức đoàn thể phải tập trung gắn công tác hội đoàn với công tác chuyên môn. Việc Đoàn Thanh niên ký kết với các huyện đoàn đảm bảo an ninh nông thôn là rất thiết thực cần tiếp tục nhân rộng”, Thiếu tướng Đào Thanh Hải nhấn mạnh.

Báo An ninh Thủ đô nhận bằng khen của Công đoàn CAND vì lập thành tích xuất sắc năm 2017

Tại hội nghị, BCH Đoàn CATP, các huyện đoàn: Ba Vì, Chương Mỹ, Đông Anh, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín đã ký kết chương trình phối hợp đảm bảo an ninh nông thôn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2019. Chương trình nhằm phối hợp tổ chức các phong trào, tập hợp, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của lực lượng thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội gắn với nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giư gìn trật tự an toàn xã hội...

Hội nghị cũng tổ chức khen thưởng các cá nhân, cơ sở đoàn, hội phụ nữ, công đoàn. Trung úy Nguyễn Văn Tiến, Đoàn viên Đoàn Cơ sở Phòng CSGT (chiến sỹ dũng cảm cứu dân trong vụ cháy ở thị trấn Xuân Mai) vinh dự được Trung ương Đoàn tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm.

Trong dịp này, Công đoàn Báo An ninh Thủ đô được nhận Bằng khen của Công đoàn CAND năm 2017.