CATP Hà Nội làm việc với cơ quan Hải quan và Thuế vụ Hoàng gia Anh

ANTĐ - Sáng 30-3, CATP Hà Nội và cơ quan Hải quan và Thuế vụ Hoàng gia Anh đã trao đổi các vấn đề liên quan đến công tác phòng chống tội phạm về tài chính - kinh tế, buôn lậu và rửa tiền. 

Được sự ủy nhiệm của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, đã có buổi tiếp và làm việc với đại diện cơ quan Hải quan và Thuế vụ Hoàng gia Anh do ông Graham Orr, Sỹ quan liên lạc cơ quan phòng chống tội phạm Hoàng gia Anh làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi các vấn đề liên quan đến công tác phòng chống tội phạm về tài chính - kinh tế, buôn lậu và rửa tiền.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP tiếp đoàn đại biểu cơ quan Hải quan và Thuế vụ Hoàng gia Anh

Thay Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc vui mừng chào đón ông Graham Orr cùng các đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại CATP, đồng thời trân trọng cảm ơn cơ quan Hải quan và Thuế vụ Hoàng gia Anh đã tăng cường hợp tác, trao đổi nhiều thông tin quan trọng về đường dây, đối tượng phạm tội liên quan tài chính - kinh tế, buôn lậu, rửa tiền và tội phạm có tổ chức.
Bên cạnh việc thông tin khái quát về tổ chức, hoạt động điều tra của Công an Hà Nội về công tác phòng chống tội phạm về kinh tế, trao đổi các vấn đề hai bên cùng quan tâm, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc mong muốn, trong thời gian tới, cơ quan Hải quan và Thuế vụ Hoàng gia Anh và CATP Hà Nội sẽ đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác, tích cực trao đổi thông tin, phối hợp điều tra khám phá các chuyên án.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc tặng quà ông Graham Orr

Ấn tượng trước sự đón tiếp thiện tình của CATP Hà Nội, đại diện cơ quan Hải quan và Thuế vụ Hoàng gia Anh chân thành cám ơn Đại tá Nguyễn Duy Ngọc đã dành thời gian tiếp và làm việc với đoàn, qua đó mong muốn hai bên sẽ thường xuyên hợp tác, trao đổi thông tin, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Cho rằng, những năm gần đây, mối quan hệ giữa CATP Hà Nội với cơ quan phòng chống tội phạm Hoàng gia Anh ngày càng phát triển, bước đầu đã đạt những kết quả đáng khích lệ, ông Graham Orr trân trọng gửi lời cảm ơn đến Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP đã quan tâm chỉ đạo lực lượng CATP Hà Nội phối hợp và hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật Hoàng gia Anh khám phá nhiều chuyên án lớn, bắt giữ các đối tượng, xác minh làm rõ bị hại và thu hồi được tang vật liên quan.

Hai bên cùng muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống tội phạm buôn lậu, rửa tiền

Mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, cơ quan thực thi pháp luật Hoàng gia Anh đã đặt vấn đề với CATP Hà Nội về việc phối hợp đấu tranh với tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan đến tài chính - kinh tế, buôn bán hàng lậu…