CATP Hà Nội khai mạc lớp Tập huấn nghiệp vụ công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

ANTD.VN - Với thiết kế chương trình hoàn toàn mới mẻ và sáng tạo, lớp Tập huấn nghiệp vụ công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đã khai mạc sáng nay 28-9, thu hút sự tham gia của 400 đại biểu là thành viên các ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em thuộc các đơn vị trong toàn CATP Hà Nội. 

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại hội nghị

 Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết số 11 ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Quyết định số 1696 ngày 2-10-2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 và các kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Công an, của UBND TP Hà Nội về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong nhiều năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc và các cấp ủy đảng trong CATP Hà Nội đã luôn quan tâm tạo điều kiện, đề ra nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách để nữ CBCS tiến bộ và phát triển.

CATP Hà Nội khai mạc lớp Tập huấn nghiệp vụ công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ảnh 2

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng phát biểu tại hội nghị

Tính đến nay, CATP Hà Nội đã có trên 5.600 CBCS nữ được tạo điều kiện tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, trong đó 120 đồng chí học tập bậc trên đại học. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ được quan tâm, đến nay đã có 11,6% cán bộ chỉ huy cấp đội, 4% cán bộ lãnh đạo cấp phòng   trong toàn CATP là nữ.

Cán bộ nữ được đưa vào diện quy hoạch lãnh đạo chỉ huy chiếm 23,4% tổng số cán bộ trong diện quy hoạch. Những con số đó đã cho thấy những kết quả đáng ghi nhận trong việc thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong CATP Hà Nội.

Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày được tổ chức không ngoài mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, lãnh đạo, chỉ huy cũng như toàn thể CBCS trong CATP về vị trí, vai trò của phụ nữ và công tác phụ nữ trong sự nghiệp đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Trong buổi đầu tiên, lớp đã được nghe Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Phó trưởng Ban Chỉ đạo công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác gia đình, trẻ em CAND báo cáo những nhận thức cơ bản về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; đánh giá về kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong CAND giai đoạn 2011-2015 và 2 năm 2016-2017; cũng như những định hướng, kế hoạch hành động bình đẳng giới trong CAND giai đoạn 2016-2020.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ

Khác với những lớp tập huấn thông thường, chương trình do Hội Phụ nữ phối hợp với Đoàn thanh niên CATP tổ chức lần này còn có các hoạt động thực tế tại Quảng Ninh để các đại biểu tham gia thực hành kỹ năng tổ chức các hoạt động lồng ghép giới, thăm, tặng quà các cháu học sinh nghèo dân tộc thiểu số tại thôn Đồng Lá, xã Hòa Bình, huyện Hoành Bồ; thăm, tặng quà CBCS Lữ đoàn 170 Vùng 1 Hải quân; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác gia đình, trẻ em.