CATP Hà Nội gặp mặt, chúc Tết các cán bộ hưu trí

ANTĐ - Sáng nay 31-1, CATP Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ hưu trí CATP Hà Nội qua các thời kỳ, nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Giám đốc CATP Hà Nội báo cáo lại tình hình công tác của CATP năm 2014 tại buổi gặp mặt

Trong không khí thân mật, đầm ấm chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đón Xuân Ất Mùi 2015, Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt truyền thống để báo cáo tình hình, kết quả công tác năm 2014, đồng thời thăm hỏi, chúc Tết các đồng chí nguyên là lãnh đạo CATP; nguyên là lãnh đạo các Ban chỉ huy (An ninh, Cảnh sát, Xây dựng lực lượng, Hậu cần…); nguyên là Trưởng, Phó các Phòng nghiệp vụ và Công an các quận, huyện và thị xã; cán bộ tiền khởi nghĩa qua các thời kỳ. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì buổi gặp mặt, chúc Tết các cán bộ hưu trí qua các thời kỳ cùng tập thể Ban Giám đốc CATP, chỉ huy các phòng nghiệp vụ.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã báo cáo tóm tắt những kết quả công tác của CATP trong năm 2014 cũng như phương hướng nhiệm vụ trong năm 2015. 

Năm 2014, tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến đa dạng, phức tạp và khó lường tác động đến công tác đảm bảo anh ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô. CATP Hà Nội đã tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chỉ đạo triển khai các kế hoạch, thực hiện nghiêm túc các giải pháp, biện pháp có hiệu quả đảm bảo ANCT, ANTT, góp phần quan trọng ổn định chính trị xã hội, tạo điều kiện cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ hưu trí CATP Hà Nội qua các thời kỳ đến tham dự buổi gặp mặt do CATP tổ chức nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; ký kết các quy chế phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm anh ninh trật tự… mở rộng địa bàn hoạt động của 15 tổ công tác 141 (tổ công tác liên ngành gồm CSGT, CSHS, CSCĐ) trên các tuyến giao thông; các tổ công tác 142 (CSHS, CSCĐ) trên các địa bàn công cộng như các tuyến xe buýt, nhà ga, bến xe, các trung tâm thương mại lớn…

Qua đó, phạm pháp hình sự được kiềm chế (giảm 3,4% so với  năm 2013); hầu hết các loại tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều giảm (trọng án giảm 30,4%). Điều tra khám phá nhiều băng nhóm tội phạm (1.236 băng, nhóm tội phạm hình sự, bắt 3.514 đối tượng).

Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 75,6%; điều tra khám phá trọng án đạt 98,1%; khám phá 41 vụ án lớn về tham nhũng, thu hồi hàng trăm tỷ đồng về cho nhà nước, được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đánh giá cao….

Trong công tác quản lý nhà nước về ANTT, CATP Hà Nội đã tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Qua đó đã phòng ngừa, hạn chế những điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật.

Đồng thời đề ra các giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xã góp phần xây dựng hình ảnh người công an chính quy, thân thiện hơn trong mắt người dân.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung bắt tay, tham hỏi các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ hưu trí CATP Hà Nội qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGT, TTĐT, CATP cũng đã tham mưu cho UBND thành phố triển khai các biện pháp tổ chức, tuyên truyền giao thông, thí điểm trông giữ xe ô tô dưới lòng đường trên hai tuyến phố, nhân rộng nữ CSGT chỉ huy điều khiển tại 21 nút giao thông; mở rộng không gian 6 tuyến phố cổ Hà Nội.

Việc triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp đảm bảo ANTT, TTATGT, TTĐT đã đem lại kết quả tích cực. Tại nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (giảm 11% số vụ, 3% số người chết, 7,3% số người bị thương so với năm 2013).

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng được đẩy mạnh ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiế thực. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được Đảng ủy – Ban giám giám đốc CATP quan tâm chỉ đạo; công tác hậu cần kỹ thuật chuyển phương châm từ “phục vụ” sang  “chủ động đảm bảo” về phương tiện, vật tư thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ.... đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyền, đột xuất của lực lượng CATP.

Năm 2014, CATP đã quản lý xây dựng, sửa chữa 109 công trình với phương châm 4 đảm: “Đảm bảo thủ tục; đảm bảo vốn; đảm bảo tiến độ và đảm bảo công năng sự dụng”.

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được đẩy mạnh toàn diện với khẩu hiệu hành động: “Cán bộ , chiến sỹ công an Thủ đô chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; vì Thủ đô bình yên”, đã đem lại những kết quả thành tích cao.

Ghi nhận những đóng góp của CATP Hà Nội trong năm 2014, CATP Hà Nội năm thứ 9 liên tục được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phòng trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới cho 2 đơn vị và 10.629 lượt tập thể các nhân được các cấp khen thưởng (tăng 528 lượt so với năm 2013).

Với khẩu hiệu hành động “Cán bộ, chiến sỹ công an Thủ đô: chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thực hiện tốt các mặt công tác, lựa chọn những công tác trọng tâm làm khâu đột phá, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần đảm bảo ANCT, giữ gìn TTATXH trên địa bàn Thủ đô. Trước mắt là quyết tâm thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ bình yên Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng tin tưởng rằng, được sự quan tâm của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của mỗi CBCS, năm 2015, lực lượng công an Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong toàn lực lượng, tiếp bước các thế hệ đi trước, không ngừng xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày cành vững mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

CATP Hà Nội gặp mặt, chúc Tết các cán bộ hưu trí ảnh 4

Mỗi năm một lần được gặp lại đông đủ các đồng đội, đồng chí, qua “nhịp cầu”CATP, thực sự là niềm vụ lớn đối với các cán bộ hưu trí

 

Nhân dịp xuân Ất Mùi 2015 đang đến với đất nước và Thủ đô yêu quý, trong không khí thân mật đầy ấm cúng, thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, cùng toàn thể CBCS Công an Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung gửi lời kính chúc các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ hưu trí qua các thời kỳ cùng gia đình đón  mùa xuân mới, sức khỏe, hạnh phúc.

Thay mặt cho các cán bộ Công an hưu trí qua các thời kỳ, Đại tá Vũ Đình Hoành – nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ nhiệm CLB sĩ quan Công an hưu trí CATP Hà Nội đã xúc động gửi lời cảm ơn tới Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Giám đốc CATP Hà Nội trong thời gian qua đã dành sự quan tâm đặc biệt tới các cán bộ đã nghỉ hưu, cũng như CLB sĩ quan Công an hưu trí.

 
Đồng chí Vũ Đình Hoành cho biết, tuy nghỉ hưu nhưng các đồng chí Công an hưu trí vẫn luôn theo dõi sát sao tình hình của CATP; đồng thời bày bỏ niềm vui mừng trước những thành tích nổi bật của Công an Thủ đô trong thời gian qua.

Buổi gặp mặt diễn ra và kết thúc trong không khí tình cảm, gần gũi, và như một cán bộ sỹ quan hưu trí tâm sự: “Mỗi năm một lần được gặp lại đông đủ các đồng đội, đồng chí, qua “nhịp cầu”CATP, thực sự là niềm vụ lớn đối với các cán bộ hưu trí”.