Cắt tỉa, chỉnh sửa hơn 6.000 cây xanh trước mùa mưa bão

(ANTĐ) - Đó là thông tin vừa được ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội cho biết.

Cắt tỉa, chỉnh sửa hơn 6.000 cây xanh trước mùa mưa bão

(ANTĐ) - Đó là thông tin vừa được ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội cho biết.

Cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão
Cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão

Theo đó, để phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do cây gãy, đổ gây hậu quả trong mùa mưa bão sắp tới, công ty sẽ tiến hành cắt sửa từ 4.500 - 5.000 cây xanh nặng tán, nguy hiểm; chặt hạ từ 1.000 - 1.500 cây sâu mục, chết khô, cong nghiêng gây cản trở giao thông. Theo ông Hưng, việc cắt tỉa, chỉnh trang cây xanh sẽ được thực hiện xong trước mùa mưa bão theo phương châm làm tốt công tác phòng ngừa, sẵn sàng chủ động giải tỏa cây đổ khi có mưa bão đến. Ông Nguyễn Xuân Hưng cho biết thêm, loại cây được ưu tiên cắt sửa là cây xà cừ có đường kính và chiều cao lớn. Sửa cây vừa phải đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão nhưng cũng phải có tính thẩm mỹ và cảnh quan đô thị.

Cũng theo ông Hưng, trận mưa rào lớn xảy ra vào rạng sáng hôm qua 21-4, trên địa bàn TP đã làm 36 cây xanh bị gãy, đổ, chủ yếu có đường kính từ 15-40cm. Số cây xanh bị gãy, đổ nằm rải rác trên các tuyến phố. Sáng cùng ngày, công ty đã tổ chức thu dọn.

Hải Dương