CAQ Tây Hồ: Chia sẻ khó khăn với đồng đội

ANTĐ - Sau khi đọc được thông tin về cuộc sống khốn khó của cụ Lê Thị Xúy (91 tuổi), nuôi dưỡng cháu nội là anh Trịnh Anh Hiếu - nguyên cán bộ Phòng Bảo vệ chính trị 1 - CATP Hà Nội gặp TNGT, hiện đang phải sống thực vật, Đảng ủy, BCH, CBCS CAQ Tây Hồ đã phát động đợt quyên góp, ủng hộ, thể hiện tấm lòng tương thân tương ái trước hoàn cảnh éo le của 2 bà cháu. 

CAQ Tây Hồ thăm hỏi, động viên bà cháu đồng chí Trịnh Anh Hiếu

Sáng 9-1, đoàn công tác CAQ Tây Hồ do Đại tá Nguyễn Tiến Chiến - Phó trưởng CAQ dẫn đầu, đã đến thăm 2 bà cháu đồng chí Trịnh Anh Hiếu, tại thôn Tử Dương, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín. 

Sự xuất hiện không báo trước của những người đồng đội, đồng chí, bên người cháu nội nằm liệt giường, co quắp trong 3-4 lớp chăn bông, khiến cụ Xúy mừng mừng, tủi tủi. Vừa hồ hởi đón khách, cụ Xúy vừa  chầm chậm bước vào góc nhà, lần tìm vài chiếc ghế ra mời khách ngồi. Chứng kiến những bước di chuyển khó nhọc, Đại tá Nguyễn Tiến Chiến cùng 2 cán bộ nhanh chân bước tới, đỡ cụ Xúy rồi ân cần dìu ra bên chiếc giường - nơi người cháu nội đang nằm liệt trò chuyện. Nói là trò chuyện, nhưng cụ Xúy bị nặng tai, nghe câu được câu chăng, chỉ luôn miệng một câu: “Cảm ơn các anh đã thương tình”.    

Trao tặng quà và số tiền 10 triệu đồng cho cụ Xúy, Đại tá Nguyễn Tiến Chiến - Phó trưởng CAQ Tây Hồ ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên cụ gắng giữ gìn sức khỏe để chăm sóc anh Trịnh Anh Hiếu. Nắm chặt đôi tay người đồng đội, đồng chí kém may mắn, Đại tá Nguyễn Tiến Chiến cùng các thành viên trong đoàn không giấu được xúc động. “Dẫu biết số tiền tặng bà là ít ỏi, sữa mua cho 2 bà cháu uống dần rồi cũng hết, chỉ mong tấm lòng của CBCS CAQ Tây Hồ hôm nay sưởi ấm phần nào trái tim 2 bà cháu” - Đại tá Nguyễn Tiến Chiến chia sẻ.  

Cũng trong ngày, đoàn công tác CAQ Tây Hồ đã đến thăm gia đình 3 CBCS nguyên là CBCS CAQ, ốm nặng và bị thương trong khi làm nhiệm vụ gồm: đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - nguyên Phó CAP Phú Thượng; Cao Thị Lan - nguyên cán bộ Đội Chính trị - Hậu cần, Dương Văn Khánh - nguyên cán bộ Đội Cảnh sát Thi hành án và hỗ trợ tư pháp. Ba cán bộ này hiện sức khỏe đã suy yếu, sống phụ thuộc vào gia đình. Thăm hỏi, động viên, tặng quà CBCS và gia đình, Đại tá Nguyễn Tiến Chiến chúc 3 đồng chí sức khỏe, yên tâm điều trị bệnh, sớm hồi phục và đón Tết hạnh phúc bên gia đình.